Lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 học sinh một trường tiểu học ở Hà Nội

Chủ nhật, 31/01/2021, 18:15 PM

Chiều 31/1, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.500 học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 học sinh một trường tiểu học ở Hà Nội

Lấy mẫu xét nghiệm cho 1.500 học sinh một trường tiểu học ở Hà Nội

Em N.Đ.N.K dương tính nCoV-2 là học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Em N.Đ.N.K là con của ca bệnh 1.694 (nam, 40 tuổi, có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngay sau khi phát hiện Em N.Đ.N.K dương tính nCoV-2, lực lượng chức năng đã thiết lập khu cách ly tập trung ngay tại trường và cách ly ngay 79 F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngoài các học sinh lớp 3E là F1 của em N.Đ.N.K, trong khu cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương còn có phụ huynh học sinh và giáo viên của trường. Mọi sinh hoạt của trẻ trong khu cách ly được bảo đảm. Các F2 của Trường Tiểu học Xuân Phương được thông báo đến các tổ dân phố để yêu cầu tổ chức cách ly tại gia đình.

Em N.Đ.N.K cùng gia đình 5 người nhiễm nCoV, được Bộ Y tế công bố sáng 31/1. Trước đó, từ ngày 18 đến 29/1, bé vẫn đi học tại lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương. Ngoài ra, bé tham gia hội chợ vào ngày 24/1, tham gia buổi văn nghệ vào ngày 28/1 và hiện chưa rõ những người tiếp xúc gần.

"Bệnh nhân 1694" được công bố hôm 29/1, liên quan cụm dịch Hải Dương. Cả 5 người trong gia đình khi đó được khoanh vùng là F1, tiếp xúc với bệnh nhân từ tối 17/1, tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1.