Lê Công Vinh được bầu chọn vào Top 5 'Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á'

Thứ ba, 24/03/2020, 06:36 AM

Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã bầu chọn 5 cầu thủ thuộc nhóm huyền thoại bóng đá khu vực, trong đó có tên Lê Công Vinh.

Lê Công Vinh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam tính đến hiện tại.

Lê Công Vinh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam tính đến hiện tại.

Theo AFC, nhóm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á gồm 5 người, lần lượt là: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisuk (Thái Lan), Bambang (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines). 

Trong số này, hai cái tên Soh Chin Aun và Neil Etheridge gây ra nhiều tranh cãi. Nếu như cựu danh thủ Soh Chin Aun (sinh năm 1950) quá xa lạ với người hâm mộ, thì thủ thành Neil Etheridge cũng chưa có đóng góp nhiều cho bóng đá Đông Nam Á với chỉ 31 lần ra sân cùng tuyển Philippines.

Với những cống hiến trong quá khứ, bộ ba Lê Công Vinh, Kiatisuk và Bambang xứng đáng nằm trong danh sách huyền thoại này. Bambang là cựu danh thủ Indonesia từng có thời gian xuất ngoại thi đấu tại Hà Lan, trong khi “Zico Thái” thành danh ở cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên.

AFC bầu chọn Lê Công Vinh vào Top 5 Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á.

AFC bầu chọn Lê Công Vinh vào Top 5 Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á.

Còn với cá nhân Lê Công Vinh, cựu tiền đạo quê Nghệ An đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam (51 bàn/83 trận). Lê Công Vinh từng 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.

Trong màu áo tuyển Việt Nam, Lê Công Vinh chính là người tạo ra khoảnh khắc lịch sử với cú đánh đầu tung lưới Thái Lan giúp “những chiến binh rồng vàng” vô địch AFF Cup 2006. Cựu tiền đạo sinh năm 1985 cùng từng xuất ngoại khoác áo Consadole Sapporo (Nhật Bản) và Leixoes SC (Bồ Đào Nha).

Sau khi giải nghệ năm 2016, Lê Công Vinh tạo ra cột mốc lịch sử với vai trò quyền chủ tịch CLB TPHCM ở tuổi 32. Sau hơn 1 năm làm việc, Lê Công Vinh đã rút lui và chuyên chú đầu tư cho học viện bóng đá CV9 là đứa con tinh thần ấp ủ từ lâu.

Thành tích của Lê Công Vinh

Câu lạc bộ

Năm 2004-2008: CLB Sông Lam Nghệ An: 61 trận, 49 bàn thắng.

Năm 2009 – 2011: CLB Hà Nội T&T: 40 trận, 26 bàn thắng

Tháng 8/2009 – Tháng 1/2010: CLB Leixoes (Cho mượn): 2 trận, 1 bàn thắng

Năm 2012: CLB Bóng đá Hà Nội: 23 trận, 11 bàn thắng

Năm 2013 – 2014: CLB Sông Lam Nghệ An: 36 trận, 23 bàn thắng

Tháng 8/2013 – tháng 1/2014: CLB Consadole Sapporo (Cho mượn): 9 trận, 2 bàn thắng

2014-2016: CLB Becamex Bình Dương: 42 trận, 9 bàn thắng

Danh hiệu cá nhân:

+ Quả bóng vàng Việt Nam: 2004, 2006 và 2007

+ Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2004

+ Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất: V.League 2009 (14 bàn), V.League 2013 (14 bàn)

+ Cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại một giải VĐQG châu Âu (Leixoes, 2009)

+ Cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất ở AFF Cup (15 bàn), vượt qua kỷ lục cũ của Lê Huỳnh Đức (14 bàn).

Danh hiệu tập thể:

+ Vô địch Agribank Cup 2005

+ Vô địch AFF Cup 2008

+ Vô địch V.League 2010

+ Vô địch V.League 2014

+ Vô địch V.League 2015

+ Vô địch Aya Bank Cup 2016

Bài liên quan