Lễ Phục sinh là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Phục sinh, Lễ Phục sinh năm 2021 diễn ra ngày nào đang được nhiều người tìm kiếm.
Lễ Phục sinh là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Phục sinh, Lễ Phục sinh năm 2021 diễn ra ngày nào?

Lễ Phục sinh là ngày gì? Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Phục sinh, Lễ Phục sinh năm 2021 diễn ra ngày nào?

Lễ Phục sinh là ngày gì?

Lễ Phục Sinh là một dịp lễ lớn của những người theo đạo Thiên Chúa (gồm Công Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo, Chính thống giáo). Ngày Lễ Phục sinh thường được diễn ra vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 Dương lịch hằng năm. Ngày lễ Phục sinh được tổ chức với ý nghĩa lớn nhất là để tưởng nhớ tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

Lễ Phục sinh 2021 là ngày nào?

Lễ Phục sinh là ngày lễ không có thời gian cố định. Để tính ngày lễ Phục sinh, người ta cần căn cứ vào các yếu tố như sau:

- Lễ Phục sinh bắt buộc phải vào ngày Chủ Nhật.

- Lễ Phục sinh phải đứng sau ngày rằm (tức là ngày trăng tròn).

- Và cuối cùng, ngày rằm ấy phải đứng kề sau Tiết Xuân phân.

Lễ Phục sinh năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật mùng 4 tháng 4 Dương lịch.

Lễ Phục Sinh chính là tên tiếng Việt của Easter Day và ý nghĩa của lễ này ở Việt Nam và nước ngoài hoàn toàn giống nhau.

Lễ Phục Sinh quan trọng hơn các lễ khác vì nó tạo ra một luật lệ mới giữa con người với đấng tạo hóa. Bạn cứ nghĩ đơn giản là trước Lễ Phục Sinh mối quan hệ giữa con người với đấng tạo hóa xa cách nhau. Với việc con trai của đấng tạo hóa chết đền tội lỗi cho con người, con người được làm hòa và trở nên con cái đấng tạo hóa như thuở Adam và Eva trong vườn địa đàng.

Thánh lễ đại triều mừng lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội năm 2014

Thánh lễ đại triều mừng lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội năm 2014

Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Phục sinh

Người theo đạo Thiên Chúa tin rằng con cháu của Adam và Eva (Adam và Eva được xem là tổ tiên của loài người) sau khi phạm tội và bị đuổi khỏi vườn địa đàng đã sinh sôi, nảy nở khắp mặt đất. Với tội lỗi gây ra, họ mất ơn nghĩa với Chúa. Tuy nhiên, vì yêu thương con người nên Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-su hạ phàm và chịu chết trên thập giá để cứu nhân gian.

Năm 30 tuổi, Chúa Giê-su bắt đầu rời quê hương nơi ngài sinh ra và bắt đầu rao giảng tin mừng. Trong một lần vào thành Jerusalem đúng dịp lễ Vượt Qua (nghi lễ của người Do Thái), ngài đã được dân chúng đón tiếp bằng lá cây lót đường và vẫy tay mừng.

Vào ngày thứ 5, Chúa Giê-su thực hiện nghi thức rửa chân cùng các môn đồ và dùng bữa tối cuối cùng. Ngay buổi tối hôm đó, ngài bị bắt theo lệnh của Tòa Công luận.

Tòa Công luận đã cáo buộc ngài tội phạm thượng và giao cho các quan chức Đế quốc La Mã để xin án tử hình. Tổng đốc Pontius Pilate (Philatô) miễn cưỡng ra lệnh đóng đinh Chúa Giê-su vào ngày thứ sáu dưới áp lực quá lớn của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái.

Tuy nhiên, khi tới thăm mộ của ngài, người ta chỉ thấy ngôi mộ trống rỗng. Chính vì vậy, các Kitô hữu tin rằng Chúa Giê-su đã sống lại vào ngày Chủ Nhật (tức 3 ngày sau khi chết trên thập tự giá).

Sự kiện này đã được đề cập đến theo thuật ngữ của Kitô giáo là sự phục sinh của Chúa Giê-su.

Ý nghĩa của lễ Phục sinh

Trong tâm niệm của người theo đạo Thiên Chúa, sự hồi sinh của Chúa Giê-su sau khi bị chết trên thập tự giá đã khiến cho ngài trở thành người có quyền năng đem lại cho họ đời sống vĩnh cửu. Và chính niềm tin ấy là điều mà người theo đạo Thiên Chúa xướng lên hằng năm trong dịp lễ Phục sinh.

Với họ, Chúa Giê-su và ngày lễ Phục sinh như một biểu tượng cho sự hồi sinh, mang lại sự sống mới.

Bên cạnh đó, ngày lễ Phục sinh còn diễn ra vào mùa Xuân - mùa của sự sinh sôi, nảy nở nên lại càng tiếp thêm sức mạnh để họ tin vào những điều tốt đẹp, những sự hồi phục kỳ diệu và một tương lai tốt đẹp hơn.

Thánh lễ Phục Sinh do Đức Thánh Cha cử hành tại Vatican 2018

Thánh lễ Phục Sinh do Đức Thánh Cha cử hành tại Vatican 2018

Chúc mừng Lễ phục sinh 2021

Mới đây Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2021 tại Tòa Giám mục Giáo phận Vĩnh Long và Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Vĩnh Long.

Thay mặt giới công giáo, Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long Huỳnh Văn Hai đã chia sẻ ý nghĩa của ngày Lễ Phục sinh đối với người Công giáo; trân trọng cảm ơn những tình cảm của tỉnh đã dành cho Tòa Giám mục và bà con giáo dân nhân dịp Phục sinh 2021.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Đặng Văn Chính (bên trái) tặng quà chúc mừng Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long Huỳnh Văn Hai, chiều 1/4.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Đặng Văn Chính (bên trái) tặng quà chúc mừng Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long Huỳnh Văn Hai, chiều 1/4.

Thủ tướng Đức kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc dịp lễ Phục sinh

Phát biểu trong Video Podcast ngày 1/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân tuân thủ các quy định về hạn chế tiếp xúc trong dịp nghỉ lễ Phục sinh nhằm ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan với sự bùng phát mạnh của các biến thể.

Trong Postcast chúc mừng lễ Phục sinh gửi tới người dân Đức, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh đại dịch bùng phát theo đợt và virus tự biến đổi trong khi virus gốc dường như đang biến mất, cùng với sự xuất hiện của biến thể mới dễ lân lan và nguy hiểm hơn.

Theo Thủ tướng Đức, mục tiêu của chính phủ là bảo vệ sức khỏe của càng nhiều người càng tốt cũng như làm tất cả những gì có thể để đảm bảo hệ thống y tế nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, các bệnh nhân nặng hiện nay không chỉ còn là người cao tuổi, ngay cả những người trung niên và thanh niên cũng phải nhờ vào máy trợ thở để giành giật lại sự sống. Thủ tướng Merkel kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ các y bác sĩ, tránh để hệ thống y tế quá tải. Theo đó, trong dịp lễ Phục sinh chỉ nên gặp gỡ ở quy mô nhỏ, hạn chế tối đa tiếp xúc, nhất quán tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Người đứng đầu Chính phủ Đức cũng cho rằng làn sóng lây nhiễm thứ ba có những khác biệt so với lần thứ nhất, đó là việc đã có thêm hai công cụ hữu hình gồm các bộ xét nghiệm nhanh/PCR và vaccine ngừa COVID-19. Việc xét nghiệm thường xuyên tuy không giúp vượt qua đại dịch, song là công cụ quan trọng để kiểm soát đại dịch bằng cách theo dõi chuỗi lây nhiễm khi ghi nhận trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, không để virus lây lan sang người khác.

Thủ tướng Đức cũng kỳ vọng chiến dịch tiêm chủng sẽ được đẩy mạnh trong tháng 4 cùng với việc tiếp nhận thêm nhiều vaccine và sự tham gia vào chiến dịch tiêm chủng của các bác sĩ gia đình.