Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa

Chủ nhật, 09/06/2019, 12:01 PM

Sáng 9/6, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa.

62224825_308743700030849_3624084621156679680_n

Liên minh chống rác thải nhựa được ra mắt ngay tại “Lễ ra quân phong trào chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương tổ chức diễn ra sáng nay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Buổi lễ có sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng sự tham dự của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bộ, ban ngành Trung ương, địa phương cùng các Tập đoàn, doanh nghiệp và người dân trên các nước.

Rất đông người đến tham dự Lễ ra quân toanfd quốc phong trào chống rác thải nhựa
Rất đông người đến tham dự Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mối nguy rác thải nhựa mà cả thế giới và Việt Nam đang phải đối mặt. “Mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín bốn lần diện tích bề mặt Trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác nhựa đổ ra, trôi nổi trên các đại dương. Rác thải nhựa đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia” – Thủ tướng nói.

Trước sự đe doạ của “ô nhiễm trắng”, Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, mỗi cơ quan tổ chức cùng chung tay “nói không với rác thải nhựa” để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính bản thân, bảo vệ tương lai thế hệ con cháu chúng ta.

Bên cạnh đó, tại buổi lễ cũng ra mắt nhiều gian hàng với nhiều dòng sản phẩm thân thiện với môi trường và có thể tự phân hủy trong thời gian ngắn, trong đó có gian hàng của công ty Thịnh Đạt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cup Liên minh chống rác thải nhựa cho ông Phạm Ngọc Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Thịnh Đạt.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cup Liên minh chống rác thải nhựa cho ông Phạm Ngọc Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Thịnh Đạt.

Hiện nay các sản phẩm nhựa và túi nilon là những vật dụng phổ biến, quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của người dân chính là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Hiểu rõ được điều này, từ lâu Thịnh Đạt đã nghiên cứu và chuyên sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường như ống hút tre, ống hút inox, ống hút từ gạo, các sản phẩm được sản xuất từ thân cây lúa mì… Đặc biệt, sản phẩm giấy do Thịnh Đạt tự nghiên cứu và phát triển có thể chống nước, sử dụng được nhiều lần, giặt được, là được…

Gian hàng của Thịnh Đạt trưng bày những sản phẩm thân thiện với môi trường tại Lễ ra quân chống rác thải nhựa.
 Gian hàng của Thịnh Đạt trưng bày những sản phẩm thân thiện với môi trường tại Lễ ra quân chống rác thải nhựa.
Được biết, Công ty Cổ phần quốc tế Thịnh Đạt là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm dịch vụ - quà tặng trên toàn quốc. Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, sản phẩm do Thịnh Đạt cung cấp hiện nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao của người tiêu dùng về ý tưởng, chất lượng, tính năng tiện ích – thông minh và đặc biệt là chi phí phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Với bề dày kinh nghiệm và uy tín trên thị trường, Thịnh Đạt được nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Grandluxe (Singapore), Crocodie, Duke, Regal, Picasso…lựa chọn là nhà cung cấp độc quyền tại Việt Nam.

 

Hẩm hiu mảnh 'đất vàng' giữa lòng Thủ đô chìm trong rác thải

Sau nhiều năm không được triển khai và bị bỏ hoang, mảnh "đất vàng" số 93 Láng Hạ ở giữa lòng thủ đô, có giá trị cả tỷ đồng đang biến thành nơi tập kết rác thải, không khác gì căn nhà hoang u ám.

 

Hé lộ nguồn gốc núi rác thải trong khu rừng đặc dụng Sóc Sơn

Công ty TNHH nhiên liêu xăng dầu Hưng Phát là đơn vị vận chuyển đổ hàng tấn rác thải “đội lốt” đất mùn hữu cơ từ dự án “khu chức năng chính là cây xanh, hồ điều hòa một phần công trình công cộng kết hợp với nhà ở Vinhomes Paradise” chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup.

 

Hà Nội: Hàng nghìn tấn rác thải ‘đội lốt’ đất mùn lộ thiên giữa rừng đặc dụng

Hàng nghìn m3 đất chứa túi nilon đang phân hủy được vận chuyển công khai đổ đống giữa khu rừng đặc dụng thuộc xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thủ phạm đổ chất thải là Công ty TNHH nhiên liệu xăng dầu Hưng Phát, nguồn gốc chất thải từ dự án của một tập đoàn lớn.