Kiến thức
08/10/2016 10:20Lê Vũ Hoàng là ai và Quán Quân Olympia Lê Vũ Hoàng đang ở đâu
Lê Vũ Hoàng là ai và Quán Quân Olympia Lê Vũ Hoàng đang ở đâu, quãng đường lên đỉnh Olympia đầy khó khăn
Chắc hẳn với những người yêu mến cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia thì không thể không nhớ đến anh chàng quán quân năm 2005, Lê Vũ Hoàng.
Xuất sắc chạm tới chiếc vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympia năm thứ 6, chàng trai nghèo đến từ Bố Trạch, Quảng Bình chính là một trong những nhà vô địch leo núi để lại nhiều ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả.
Không chỉ có trí tuệ, tri thức, anh chàng Lê Vũ Hoàng năm đó còn mang theo cả khao khát chiến thắng của vùng quê nghèo. Ít ai biết rằng hành trang leo núi của cậu học trò đen nhẻm ngày đó còn là cả nỗi lo canh cánh về gia đình, căn bệnh của mẹ mà không có tiền chạy chữa. Chính vì vậy Hoàng đã phải nỗ lực hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.
Lời tâm sự của cậu học trò nhỏ với những vất vả trước tuổi về việc muốn chiến thắng để dùng số tiền thưởng đưa mẹ đi chữa bệnh khiến các khán giả và cả những thí sinh khác không cầm được nước mắt. Và với những nỗ lực cũng như quyết tâm không ngừng, Lê Vũ Hoàng đã lần lượt ghi tên mình vào vị trí người chiến thắng của cuộc thi tuần, tháng và là một trong những thí sinh xuất sắc nhất bước vào cuộc thi quý.
Nhưng cậu học trò nhỏ lại gặp ngay biến cố trước vòng thi quý khi mẹ Hoàng bị suy nhược cơ thể và mang hai khối u trong não, phải vào bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu. Thương mẹ, lo lắng cho mẹ nhưng Hoàng vẫn cố gắng gạt nước mắt để lên đường đi thi và xuất sắc mang về vòng nguyệt quế trong cuộc thi quý. Thành tích của Hoàng chính là động lực, niềm tự hào giúp mẹ vượt qua được bệnh tật.
Điều kì diệu hơn cả đó chính là chiến thắng trong cuộc thi chung kết năm đã giúp cậu học trò nghèo đưa mẹ đi phẫu thuật và ca phẫu thuật đã thành công, sức khỏe mẹ Hoàng cũng tiến triển tốt.
Lê Vũ Hoàng là ai và Quán Quân Olympia Lê Vũ Hoàng đang ở đâu, quãng thời gian du học Úc
Nhà vô địch leo núi cũng giành được phần thưởng quý giá là học bổng đi Úc du học và chờ khi sức khỏe mẹ dần ổn định, Hoàng đã chuẩn bị để sang xứ người học tập và công tác.
Trong khoảng thời gian đầu sống tại đất khách, cũng như nhiều du học sinh khác, Hoàng trải qua nhiều khó khăn bởi mọi thứ đều bỡ ngỡ với cậu học trò nghèo, từ cuộc sống cá nhân đến phương pháp học, ngôn ngữ giao tiếp xa lạ.
Nỗi nhớ nhà cùng sự day dứt về hình bóng mẹ ở quê nghèo khiến Hoàng khi ấy cũng quyết tâm sẽ trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học. Anh chàng từng chia sẻ: “không đâu bằng nhà mình cả, nhất định em sẽ trở về.”
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Swinburne thì Hoàng tiếp tục học lên thạc sĩ và hiện đang là nghiên cứu sinh. Cuộc sống hôn nhân của Hoàng cũng đã ổn định sau khi kết hôn cùng cô bạn gái là du học sinh Việt tại Mỹ vào năm 2013 và hiện hai vợ chồng Hoàng đã có 2 nhóc tỳ xinh xắn.
Lê Vũ Hoàng là ai và Quán Quân Olympia Lê Vũ Hoàng đang ở đâu, vợ chồng anh vướng vào ồn ào kiện tụng
Tuy nhiên gần đây, vợ chồng Hoàng lại vướng vào ồn ào kiện tụng sau khi bị một du học sinh tại trrường Đại học Deakin (thuộc TP. Melbourne, bang Victoria, Úc), V L Hương tố cáo việc vợ chồng anh không trả tiền đặt cọc thuê nhà.
Cụ thể, theo thông tin mà Zing.vn đăng tải thì 6 tháng trước, Hương thuê nhà ở đường Riversdale, khu Hawthorn, bang Victoria với mức giá 960 AUD (khoảng 16 triệu đồng), đặt cọc trước 1.200 AUD (khoảng hơn 20 triệu đồng). Đây chính là căn nhà mà vợ chồng Hoàng (đã có quốc tịch Australia) thuê của một đơn vị bất động sản. Sau khi thuê, vợ chồng Hoàng không sống ở đây mà cho sinh viên thuê lại.
Tuy nhiên, sau khi ở được 2 tháng, nữ du học sinh này lại nhận được thông báo phải dọn ra ngoài vì công ty bất động sản đột ngột lấy lại nhà. Cũng theo lời Hương thì khi đó vợ chồng Hoàng vẫn bắt mọi người phải ở và trả hết tiền thuê nhà tháng 7.
Đến ngày 18/7, Hương dọn ra khỏi nhà nhưng cô khá bức xúc khi bị gây khó dễ, phải trả những khoản tiền: 200 AUD (gần 3,3 triệu đồng) vì làm hỏng sàn gỗ (người cho thuê không đưa ra được hóa đơn trước tòa), 100 AUD (gần 1,7 triệu đồng) tiền vệ sinh. Hương cũng không được xem hóa đơn tiền điện, nước, gas, Internet từ nhà cung cấp dịch vụ.
Sau gần hai tháng chuyển đi, nữ sinh này lại bất bình khi nhận được tin cô không được trả số tiền thừa còn những người bạn nước ngoài thuê nhà thì lại được trả lại.
Ngoài ra, Hương còn tố bị vợ Hoàng dọa nạt, thách thức nên cô quyết định làm đơn kiện ra tòa án dân sự. Sau 2 tiếng phân xử trong phiên điều trần tại tòa ngày 4/10 vừa qua, toà án bang Victoria đã yêu cầu vợ chồng Lê Vũ Hoàng trả lại nữ du học sinh Việt số tiền mặt 476.18 AUD (gần 8 triệu đồng).
Sau những lùm xùm trên, cựu quán quân Olympia đã lên tiếng và cho hay gia đình anh vô cùng mệt mỏi vì bị chỉ trích, thậm chí vợ anh còn bị sinh non do stress. Cùng với đó, Lê Vũ Hoàng cũng khẳng định gia đình anh không hề có ý ăn chặn tiền của Hương.
Theo như những gì Hoàng chi sẻ thì vào ngày 27/6, Hương gọi điện cho vợ anh thông báo về việc chuyển nhà nhưng theo luật thì Hương phải báo trước 28 ngày. Và vợ chồng anh cũng tạo điều kiện để Hương tìm sinh viên khác thay thế nhưng sau đó Hương vẫn ở lại.
Hoàng còn cho biết thêm rằng vào ngày 16/7, Hương lại nhắn tin và báo rằng 2 ngày nữa sẽ chuyển đi và yêu cầu vợ chồng anh hoàn trả toàn bộ tiền cọc, bồi thường tiền nhà tháng 7 và hóa đơn tháng 6, 7 nhưng đến ngày 27/7 Hương mới chính thức giao lại chìa khóa phòng.
Khi nói về nguyên nhân công ty bất động sản đòi nhà, Hoàng cho hay do các bạn sinh viên ra khỏi nhà mà không tắt bếp gas và bên bất động sản đã tới kiểm tra đột ngột, bắt Hoàng đuổi mọi người ra khỏi nhà. Nhưng do nghĩ mọi người gặp khó khăn trong việc ôn thi nên Hoàng cố cho mọi người ở lại. Dù không cho mọi người ở từ tháng 7, song Lê Vũ Hoàng vẫn phải đóng tiền nhà cho đến tháng 9.
Trong khi cựu quán quân Olympia nhận định Hương đã lợi dụng chuyện công ty bất động sản lấy lại nhà vào tháng 7 để dựng chuyện bị đuổi đi bất ngờ và muốn quỵt luôn tiền nhà cùng các hóa đơn có liên quan (dù đã ở đến hết tháng), lấy lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc thì Hương phản bác rằng: "Về nguyên tắc khi nộp đơn ra toà, mình phải yêu cầu họ trả đúng 1.200 AUD tiền cọc. Thẩm phán cũng đưa ra cách giải quyết: chủ nhà trả mình đúng số tiền trên rồi sau đó lấy lại từng khoản nhỏ trước tòa, bằng cách trình các hóa đơn đã thanh toán. Trước khi ra tòa, mình đã cố gắng thương lượng để lấy lại đúng phần tiền thừa sau khi đã trừ các khoản hóa đơn, nhưng không được chấp nhận”.
Về phía Hoàng cũng cho hay sau khi nhận được email số tài khoản ngân hàng của Hương, Hoàng đã chuyển khoản đầy đủ số tiền trên.