Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì

Thứ sáu, 21/10/2016, 00:38 AM

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì, anh là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của xứ sở Kim Chi không chỉ bởi diễn xuất tài năng mà còn bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười hút hồn phái đẹp. Anh được mệnh danh là mĩ nam đáng yêu nhất xứ Hàn.

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Lee Jun Ki là ai?

Lee Jun Ki hay Lee Joon Ki là nam diễn viên người Hàn Quốc đầy tài năng. Anh sinh ngày 17 tháng 4 năm 1982, bên cạnh vai trò là một diễn viên Lee Jun Ki còn là người mẫu và ca sĩ.

lee jun ki la ai (2)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Lee Jun Ki hay Lee Joon Ki là nam diễn viên người Hàn Quốc đầy tài năng

Lee Jun Ki là một trong những mĩ nam đời đầu của làng giải trí Hàn Quốc tuy nhiên anh chỉ thực sự nổi tiếng sau khi diễn đồng thời hai vai vai - vua và hề - trong bộ phim cổ trang The King and The Clown.

Tuy nhiên nói về tài năng của anh chàng này thì khó có thể kể hết. Kiểu nhân vật đa dạng cả chinh diện và phản diện Lee Joon Ki đều nhập vai rất tốt. Đó là lý do vì sao anh luôn là gương mặt được các đạo diễn, nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng".

lee jun ki la ai (4)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Lee Jun Ki là một trong những mĩ nam đời đầu của làng giải trí Hàn Quốc

Năm 2008, Lee Joon Ki vinh dự được Tổ chức Du lịch Hàn Quốc chọn làm Đại sứ Du lịch để quảng bá cho làn sóng Hallyu vươn ra toàn Châu Á.

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Sự nghiệp nghệ thuật

Cái duyên đến với nghệ thuật của Lee Joon Ki hết sức bất ngờ đó là trong một lần sau khi xem vở kịch ‘Hamlet’ ở trường trung học. Tiếp đó, Lee Joon Ki thi trượt đại học, anh đã quyết định lên Seoul lập nghiệp khi trong người không có mấy tiền bởi trong anh vẫn luôn nuôi dưỡng ước mơ được làm việc trong ngành giải trí.

lee jun ki la ai (3)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Cái duyên đến với nghệ thuật của Lee Joon Ki hết sức bất ngờ

Trước khi được nhận vào Học viện nghệ thuật Seoul và theo học lớp diễn xuất, Lee Joon Ki đã phải làm rất nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Anh còn là một võ sĩ tài năng khi có được đai Nhất đẳng Hapkido và Taekyon, Tam đẳng Taekwondo. Ngoài tiếng Hàn, Lee có thể nói được tiếng Trung, Nhật và Anh. Chính điều này đã mang đến thuận lợi rất lớn trong sự nghiệp giải trí nghệ thuật của anh.

Năm 2001 là lần đầu tiên Lee Joon Ki tham gia đóng quảng cáo, anh là người mẫu thời trang cho nhãn hàng thời trang So Basic cùng với nữ diễn viên Kin Hee Sun. Bộ phim đầu tiên anh đóng mang tên What Should I Do?" của KBS. Sau đó là một vai nhỏ trong "Star’s Echo", của MBC hợp tác với Fuji TV năm 2004.

lee jun ki la ai (1)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Năm 2001 là lần đầu tiên Lee Joon Ki tham gia đóng quảng cáo

Tiếp đó anh tiếp tục tham gia đóng quảng cáo và đóng MV ca nhạc. Anh cũng đã từng thử sức với nhiều vai diễn khác nhau nhưng đều không thành công. Jun Ki không nản lòng mà tiếp tục tham gia một bộ phim khác được sản xuất cùng năm.

Tiếp đến, anh đã đánh bật 2000 người để giành được vai diễn trong bộ phim của Nhật, "The Hotel Venus". Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian này, công ty quản lý của Jun Ki lại hoạt động không tốt nên anh cũng phải làm thêm nhiều việc để hỗ trợ cuộc sống.

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì?

lee jun ki la ai (5)

Lee Jun Ki là một trong những mĩ nam đời đầu của làng giải trí Hàn Quốc: "The King and the Clown" là bộ phim anh tham gia đóng vai chính năm 2005

"The King and the Clown" là bộ phim anh tham gia đóng vai chính năm 2005, ở phim này anh vào vai người kép hát cuối thế kỉ 15, phải làm mọi thứ để chiều mong muốn của vua Yeonsan. Cũng nhờ bộ phim này Lee Jun Ki đã giúp cho nền điện ảnh xứ Kim chi giảm bớt một lượng lớn các phim nước ngoài, nhờ đó mà các rạp chiếu phim cũng chuộng phim nội hơn.

Cũng nhờ bộ phim này, Lee Jun Ki đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá Best Male New Comer, nhờ vai diễn Gong Gil. Nhà sản xuất phim cũng cho biết lý do vì sao ông chọn Lee Jun Ki cho vai diễn này mà không phải một ai khác. Gong Gi là kẻ bị rất nhiều người đố kỵ và Lee Jun Ki đã hoàn thành xuất sắc vai diễn này. Bản thân anh cũng từng chia sẻ câu chuyện về sự cố gắng của mình như thế nào để khán giả không chỉ nhìn thấy hình ảnh "pretty boy" của anh.

lee jun ki la ai (6)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Ở 19th Tokyo International Film Festival, Lee Jun Ki đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá

Ở 19th Tokyo International Film Festival, Lee Jun Ki đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá Best Male New Comer, mọi người công nhận anh là một Top star, thậm chí tại Trung Quốc, anh còn là ngôi sao Hàn Quốc duy nhất vinh dự là một trong số 300 ngôi sao châu Á được mời tham dự một chương trình truyền hình để chào đón Năm mới.

Ở Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, Lee Jun Ki đã có cuộc gặp gỡ đạo diễn Trần Khải Ca một trong những đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc, anh và ông cũng đã có cuộc trao đổi để có một sự hợp tác đầu tiên.

Năm 2007, Lee cũng đã tham gia một bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, "Virgin Snow", đóng cặp cùng diễn viên Nhật Bản Aoi Miyazaki. Trong phim này anh vào vai một du học sinh Hàn Quốc sang Nhật Bản học tập.

lee jun ki la ai (7)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Năm 2007, Lee cũng đã tham gia một bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản

10/3/2007, Lee Jun Ki đã tổ chức một buổi Fan meeting tại Osaka, tại đây anh đã chia sẻ rất nhiều với khán giả về sự nghiệp diễn xuất của mình. Doanh thu phòng của "Virgin snow" đã thành công khi đạt ở vị trí thứ 9, đây là một kỉ lục của phim Hàn khi được chiếu tại Nhật.

Được biết từ 4/9 - 5/10 tại Seoul Drama Festival 2008 (lần thứ 14), Yahoo! Korea and Yahoo! Japan đã tiến hành một cuộc khảo sát để tìm ra ai là ngôi sao được yêu thích nhất tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Kết quả cho thấy có khoảng 27 triệu phiếu trên mạng và drama Time Between Dog and Wolf rất được khán giả yêu thích đã nhận được sự ủng hộ 59,9% từ fan hâm mộ.

lee jun ki la ai (8)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Anh còn nhận được giải thưởng Rising Star tại Liên hoan phim quốc tế Hawaii lần thứ 27 

Anh còn nhận được giải thưởng Rising Star tại Liên hoan phim quốc tế Hawaii lần thứ 27 (HIFF). Giải thưởng này nhằm ghi nhận tôn vinh các hoạt động diễn xuất của các diễn viên, sự xuất hiện trên quảng cáo và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Liên hoan từ 18 – 28 tháng 10 đã giới thiệu về "An Evening with Lee Jun-ki". Anh cũng đã tham gia vào bộ phim bom tấn của năm mang tên ‘May 18’, bộ phim nói về cuộc thảm sát đẫm máu ở Gwangju năm 1980.

Phim sau đó đã được công chiếu tại HIFF, tiếp đó là có tên trong danh sách giải thưởng cao nhất của Liên hoan "Golden Orchid for Best Feature of 2007". Bộ phim khắc họa lại chân thực một trong những sự kiện bi thảm nhất của đất nước Hàn Quốc, lúc bấy giờ dưới sự đàn áp của tướng Chun Doo-hwan dẫn đến cuộc khởi nghĩa của người dân Gwangju nổ ra, tuy nhiên sau đó họ đã bị đàn áp bởi chính quân đội chính phủ bằng cách bắn vào đám đông biểu tình. Thành công của bộ phim là bán được tới 7 triệu vé.

lee jun ki la ai (9)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: 10/3/2007, Lee Jun Ki đã tổ chức một buổi Fan meeting tại Osaka

Lee Jun Ki chính thức gia nhập Hong Kong EEG năm 2007 và dấn thân vào thị trường Trung Quốc. Cũng kể từ đó anh đã trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, và ngày càng được các fan quốc tế yêu thích.

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Sự nghiệp Đại sứ

29/7/2008, Lee Jun Ki tham dự buổi lễ Hallyu Festival và đồng thời làm đại sứ của Seoul Hallyu Festival năm 2008. Sau đó anh được mời tham dự buổi lễ kỷ niệm 60 năm "Government Legislation Agency", được tổ chức tại Seoul, trung tâm biểu diễn nghệ thuật Gwanghwamun Sejong.

lee jun ki la ai (10)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Bộ phim Iljimae được anh chia sẻ là bộ phim khiến anh trở thành một người chăm chỉ hơn

Bộ phim Iljimae được anh chia sẻ là bộ phim khiến anh trở thành một người chăm chỉ hơn. Lee Jun Ki thổ lộ bộ phim này đã hoàn toàn vắt kiệt sức khi chụp hình cho Iljimae, nhưng cuối cùng anh cũng đã hoàn thành bộ phim trong tâm trạng thoải mái nhất và cảm thấy rằng anh đã cho khán giả thấy được một khía cạnh khác của bản thân.

5/8/2009, Lee Jun Ki lại được được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá tại Korea Tourism Organization (KTO). Ban tổ chức cho biết Lee Jun Ki được chọn làm đại sứ vì anh là gương mặt có thể thúc đẩy ngành Du lịch của Hàn Quốc phát triển nhờ sự nổi tiếng của anh trên toàn châu Á.

Ngày 31 tháng 3, 2010, Lee Jun Ki được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí, đại diện cho Hàn Quốc sang tham dự Shanghai Expo2010 và đã anh đã được trao tặng bằng khen ghi nhận sự tham gia của anh ấy. KOTRA cho biết việc lựa chọn Jun Ki là phù hợp vì anh ấy rất nổi tiếng tại Trung Quốc, đồng thời cũng là một super star của làn sóng Hallyu tại nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Thái Lan và Singapore.

lee jun ki la ai (11)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: 3/ 5/2010 Lee Jun Ki nhập ngũ

Tuy nhiên, vì chế độ nhập ngũ của Hàn Quốc chặt chẽ, mà Lee Jun Ki đã buộc phải đi nghĩa vụ quân sự ngày 3/ 5/2010, vì việc này nên anh đã bỏ lỡ tham dự Shanghai Expo 2010.

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Các phim đã tham gia

Phim truyền hình

2003 Non stop 4 vai khách mời đài MBC

2004 Drama City: What Should I Do? vai Seong-ho đài KBS; Star's Echo vai Chan-gyu đài MBC

2005 My Girl vai Seo Jung-woo đài SBS

2006 101 Beonjjae Peuroposeu vai Khách mời đài SBS

lee jun ki la ai (12)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Anh cùng IU đóng Người tình ánh trăng

2007 Time Between Dog and Wolf vai Lee Soo-hyun/Kay đài MBC

2008 Iljimae vai Gyeom / Yong / Iljimae đài SBS

2009 Hero vai Jin Do-hyuk đài MBC

2012 Arang And The Magistrate vai Kim Eun Oh đài MBC

2013 Two Weeks vai Jang Tae-san đài MBC

2014 Gunman in Josoen đài KBS2

2015 Scholar Who Walks Night vài Kim Sung Yeol đài MBC; She was Pretty vai Khách mời (Tập 9) đài MBC

lee jun ki la ai (15)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: 2016 Scarlet Heart: Ryeo - Người tình ánh trăng vai Wang So (Gwangjong) đài SBS

2016 Scarlet Heart: Ryeo - Người tình ánh trăng vai Wang So (Gwangjong) đài SBS

Phim điện ảnh

May 18 (2007)

Virgin Snow (2007)

Fly, Daddy, Fly (2006)

The King and the Clown (2005)

Flying Boys (2004)

lee jun ki la ai (16)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Người tình ánh trăng

The Hotel Venus (2004)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Lee Jun Ki có phẫu thuật thẩm mĩ không?

Lee Jun Ki được nhận xét là khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Anh từng bị tin đồn đang hẹn hò với nữ diễn viên Yoo Ri Ah nhưng sau đó cả hai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên khi được hỏi về bạn gái, anh lại nói:

“Sẽ tốt hơn nếu tôi nói là không kể cả khi tôi có bạn gái, đúng không? Tôi đã luôn trả lời như thế kể từ khi gia nhập làng giải trí, và tôi nghĩ đây là câu trả lời sáng suốt. Tối muốn hẹn hò bí mật”.

Nổi tiếng nhờ diện mao nhưng nam diễn viên chính Người tình ánh trăng lại không mấy quan tâm khi thấy vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên mặt. Chính anh cũng khẳng định sẽ nhất định không phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm botox để níu kéo tuổi xuân.

lee jun ki la ai (17)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Bộ 3 nữ và nam chính Người tình ánh trăng

“Nếp nhăn là điều tự nhiên. Tôi từng trải qua lứa tuổi 20 trẻ trung và đáng yêu. Tôi muốn thời 30 sẽ nam tính, mạnh mẽ hơn. Càng lớn tuổi, tôi có cảm giác sự lựa chọn về nhân vật của mình được mở rộng hơn. Là một diễn viên nam, tôi không ngại vấn đề tuổi tác”, nam diễn viên chia sẻ.

Đặc biệt Lee Jun Ki là một nghệ sĩ rất yêu quý fan và tiếp thu ý kiến của fan 100%. Anh có sở thích giao tiếp với fan trên Instagram và anh sẵn sàng làm những hành động hài hước để chiều lòng fan. Jun Ki cho rằng chính fan là động lực giúp anh trưởng thành qua từng vai diễn:

Vì các fan, tôi luôn muốn thực hiện tốt mỗi bộ phim. Tôi cũng cố gắng không làm điều gì gây tranh cãi để tránh những người yêu quý tôi thất vọng và bị tổn thương”.

lee jun ki la ai (18)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Niềm hạnh phúc đối với Lee Jun Ki là anh được mời đóng cảnh hành động

Niềm hạnh phúc đối với Lee Jun Ki là anh được mời đóng cảnh hành động. Anh vẫn ấn tượng khi còn nhỏ, từ bé anh đã thích xem phim hành động của Thành Long. Từ hâm mộ anh ngưỡng mộ và xem rất nhiều ngôi sao võ thuật Trung Quốc là thần tượng.

Lee Jun Ki tự nhận 20, 30 là độ tuổi vàng để anh thực hiện niềm đam mê này và chắc chắn không bỏ lỡ. Dù là những cảnh quay khó và nguy hiểm, anh cũng tự mình thực hiện mà không cần diễn viên đóng thế.

Anh cũng được bạn bè nhận xét là người sống nguyên tắc, chuẩn mực. “Trước khi nhập ngũ, tôi tự kiểm soát cuộc sống cá nhân rất nhiều. Trước hết, tôi hạn chế ra khỏi nhà. Khi uống rượu, tôi đến quán bar với phòng riêng biệt, luôn đi cùng quản lý. Để tránh những tin đồn không hay, tôi không bao giờ mời khách nữ”, anh nói.

lee jun ki la ai (22)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Lee Jun Ki là người nghiện công việc

Anh còn nghiện công việc và ngủ cực ít. Trung bình mỗi ngày anh chỉ ngủ 3 tiếng/ngày, anh luôn cho rằng mình phải tận dụng thời gian để làm việc.

“Trước đây, tôi ngủ nhiều, nhưng từ khi nhận ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống, tôi lại gần như trở thành người mất ngủ. Hiện tại, với tôi, thời gian rất quý giá nên nếu dùng nó để ngủ thì thật lãng phí”.

"Một khuôn mặt xinh đẹp rồi cũng sẽ nhanh chóng già đi. Tôi thích kiểu cô gái tốt bụng. Tôi hy vọng cô ấy trưởng thành, chín chắn hơn mình. Tôi muốn có thể tựa đầu lên vai cô ấy để cảm nhận sự bình yên”, Lee Jun Ki chia sẻ về người yêu lý tưởng.

Ít ai biết Lee Jun Ki từng mắc bệnh ngôi sao. Chính anh cũng thừa nhận từng có thời gian ngắn cảm thấy tự mãn sau thành công của bộ phim đầu tay vào năm 2005.

lee jun ki la ai (20)

Lee Jun Ki là ai và Lee Jun Ki đóng những phim gì: Để tham gia bộ phim Người tình ánh trăng, Lee Jun Ki đã phải giảm 15kg để vào vai Tứ hoàng tử

"Sau khi Vua và chàng hề hút hơn 10 triệu khán giả đến rạp, tôi nghĩ mình là số một. Tôi đã cư xử thiếu tôn trọng đối với phóng viên và bạn bè. Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng họ không hiểu tôi bởi vì họ không phải là một ngôi sao giống tôi”.

Để tham gia bộ phim Người tình ánh trăng, Lee Jun Ki đã phải giảm 15kg để vào vai Tứ hoàng tử. Vốn đã có ấn tượng đậm nét với fan là một mỹ nam xinh như hoa trong lòng khán giả, nên đạo diễn muốn anh có sự lột xác với hình tượng nam tính, rắn rỏi trong phim mới. Vì vậy, Lee Jun Ki đã áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và đạt được số cân mong muốn.

  • Bom thối là gì và bom thối có gây nguy hiểm tính mạng không
  • Oải hương là gì và hoa oải hương có ở Việt Nam không