Lên kế hoạch sơ tán trên 62.600 dân, nhiều tàu cá bị nạn do bão số 4

Thứ năm, 29/08/2019, 21:46 PM

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã lên kế hoạch sơ tán trên 62.000 dân để ứng phó với bão số 4 (bão Podul). Nhiều tàu các đang gặp nạn trên biển.

Lên kế hoạch sơ tán trên 62.600 dân, nhiều tàu cá bị nạn do bão số 4
Thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến chiều tối nay (29/8), nhiều tàu thuyền trên biển đã gặp sự cố. 

Theo đó, có 3 tàu cá của Quang Bình bị nạn, trong đó 2 tàu QB 98218 TS/35 lao động và, QB 98799TS/2 lao động  cách bờ biển Đà Nẵng 20 hải lý, đặc biệt tàu QB 9124TS/15 lao động cách biển Quảng Bình 80 hải lý.

Ngoài ra, có tàu cá BĐ 94204/3 ngư dân của Bình Định cũng bị nạn khi cách biển Quảng Trị tới 80 hải lý. Hiện Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu Hải Quân KN 365-HQ để cứu nạn 2 tàu QB 9124TS của Quảng Bình và tàu BĐ 94204 của Bình Định. 

Ngoài ra, đến chiều tối qua, Nghệ An vẫn còn 14 tàu, Quảng Trị 2 tàu trong vùng nguy hiểm, dự kiến vào bờ trong đêm 29/8.

Hà Tĩnh còn 24 tàu/110 ngư dân , trong đó 22 tàu hoạt động khu vực Quảng Ninh, 1 tàu đã vào bờ, 1 tàu/8 ngư dân đang di chuyển vào bờ, dự kiến 23h ngày 29/8 vào Xuân Hội, Nghi Xuân.

Cùng đó, tại Hà Tĩnh dông lốc cũng làm tốc mái 41 nhà, trong đó 12 nhà tốc mái hoàn toàn, 2 nhà sập đổ và 11 cột điện sập đổ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, không có thiệt hại về người

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, các tỉnh đã lên kế hoạch sơ tán trên 62.600 dân,  trong đó, Nghệ An trên 26.300 người, Hà Tĩnh trên 12.400 người, Quảng Bình trên 12.400 người và Quảng Trị trên 11.300 người.

Do mưa lớn, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lưu ý các điểm đê điều, hồ chứa xung yếu cần quan tâm chỉ đạo.

Trong đó, Nghệ An có hồ Vực Sâu, Sông Sào và 94 hồ chứa vừa và nhỏ do các công ty thủy lợi quản lý. Có 5 điểm trọng điểm thuộc tuyến đê Tả Lam. 

Hà Tĩnh cần lưu ý về hồ chứa Kẻ Gỗ-Bộc Nguyên, Sông Rác-Sơn Kim và 4 trọng điểm thuộc tuyến đê La Giang.

Chiều 29/8, Bộ trưởng NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cương đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ hôm nay 29/8, bão số 4 nằm ngay ở phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km. Từ sáng sớm đến trưa mai (30/8), bão đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Trung Lào, sức gió mạnh 6-7, giật cấp 9.

 

Nóng: Bộ Công an phá đường dây 'chân dài' 'đi khách' giá nghìn đô/ đêm

Cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây “gái gọi” cao cấp. Các “chân dài” được tuyển chọn cao trên 1m7, thân hình “nóng bỏng”, mặt đẹp. Giá mỗi lần các “chân dài” “đi khách” lên tới cả nghìn “đô”.

 

Hà Nội: Cuồng phong bất ngờ quật đổ la liệt cây xanh, một người bị cây đè chết

Trận cuồng phong bất ngờ xuất hiện vào thời điểm 16h45 chiều nay (29/8), đã quật đổ hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Đã có một người bị cây xanh đè chết.