Lên rừng săn thú, một thầy giáo bị trúng đạn tử vong

Thứ tư, 26/08/2020, 06:21 AM

Hai giáo viên trường tiểu học ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cùng nhau lên rừng săn thú, một thầy giáo bị trúng đạn dẫn đến tử vong.

Lên rừng săn thú, một thầy giáo bị trúng đạn tử vong. (Ảnh khu vực núi rừng xã Mường Lống. Nguồn: PLO)

Lên rừng săn thú, một thầy giáo bị trúng đạn tử vong. (Ảnh khu vực núi rừng xã Mường Lống. Nguồn: PLO)

Ngày 26/8, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đang phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của thầy giáo Lầu Bá Xồng (45 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Mường Lống, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn).

Trước đó, chiều 24/8, thầy Xồng cùng thầy Lầu Bá Giờ (giáo viên Trường Tiểu học Huồi Tụ 2, huyện Kỳ Sơn) lên rừng để săn thú.

Sau đó, đến sáng 25/8, thầy Giờ và người dân phát hiện thầy Xồng tử vong ở khu vực bản Huồi Khun (xã Mường Lống) nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được thông tin vụ việc, công an huyện Kỳ Sơn đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Qua khám nghiệm cho thấy, thi thể thầy Xồng có trúng đạn.

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn trả lời trên Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng này đã nhận được thông tin và đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng. Nguyên nhân dẫn đến thầy Xồng tử vong đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 3/3, anh Đinh Mến (22 tuổi) và anh Đinh Văn Nhin (32 tuổi, cùng trú khu phố Klot Pok, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) mỗi người mang theo một khẩu súng tự chế vào rừng săn bắn thú rừng.

Trong lúc anh Mến đi vệ sinh thì nghe tiếng súng nổ nên chạy lại kiểm tra thì phát hiện anh Nhin nằm dưới đất tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, vết đạn xuyên từ dưới bụng lên vùng ngực và viên đạn chì vẫn còn nằm trong ổ bụng nạn nhân.

Bài liên quan