Lịch nghỉ Tết 2021 chính thức: 7 ngày

Thứ sáu, 27/11/2020, 11:48 AM

Lịch nghỉ Tết 2021 chính thức đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là 7 ngày, từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng, năm Tân Sửu.

Lịch nghỉ Tết 2021 chính thức: 7 ngày (những ngày được tô màu vàng)

Lịch nghỉ Tết 2021 chính thức: 7 ngày (những ngày được tô màu vàng)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có văn bản đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất. Theo đó, lịch nghỉ Tết 2021 chính thức là 7 ngày. 

Lịch nghỉ Tết 2021 chính thức 7 ngày là những ngày nào? 

Cụ thể, lịch nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu (tức 10/2 - 16/2/2021). 

Trong 7 ngày nghỉ này, có 5 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ bù do đợt nghỉ Tết rơi vào ngày cuối tuần. 

Cũng trong văn bản này, Thủ tướng đồng ý với phương án dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày (từ 2/9 - 5/9, trong đó có 2 ngày cuối tuanaf). Đây sẽ là năm đầu tiên người lao động Việt Nam được nghỉ 2 ngày liên tục vào kỳ nghỉ Quốc khánh (trước đây là 1 ngày)

Trong thời gian nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương. Các cơ quan bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các đơn vị không nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ 7, Chủ nhật chủ động bố trí lịch nghỉ phù hợp.