Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 sẽ kéo dài 9 ngày

Thứ năm, 02/08/2018, 10:22 AM

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý phê duyệt lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019 và nghỉ lễ 30/4- 1/5/2019.

dip-le-304-152019-se-duoc-nghi-5-ngay
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý phê duyệt lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2019 và nghỉ lễ 30/4- 1/5/2019. Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Theo đó, dịp Tết Dương lịch: Nghỉ từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019; đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019.

Dịp Tết Âm lịch: nghỉ từ thứ Hai ngày 4/2/2019 đến hết thứ Sáu ngày 8/2/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp Tết Âm lịch được nghỉ 9 ngày.

Dịp lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5: nghỉ từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 1/5/2019; đi làm bù vào thứ Bảy ngày 4/5/2019.

Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp Lễ 30/4-1/5 được nghỉ 5 ngày (CV số 6519/VPCP-KGVX ngày 11/07/2018 của Văn phòng Chính phủ).

Như vậy so với năm 2018, lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019 dài hơn 2 ngày.

 

Du khách co ro trên bãi biển đông nghẹt người ngày nghỉ lễ

Hàng nghìn du khách ra bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chủ yếu để hoặc ngắm cảnh, check-in chứ không dám nhảy xuống nước khi thời tiết tại chỉ 25-26 độ C, tương đối mát mẻ.

 

31 người thương vong trong ngày thứ hai đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong ngày 29/4, ngày thứ hai trong dịp nghỉ lễ (30/4 - 1/5), Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong và 17 người bị thương.

 

Huyện Phú Quốc (Kiên Giang): Không để khách du lịch kẹt lại sau nghỉ Lễ

Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5/2018, khách du lịch đổ xô đến Phú Quốc (Kiên Giang), nhà nghỉ, khách sạn kín phòng, Phòng Văn hóa huyện Phú Quốc đã ra thông báo yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú phải niêm yết giá, không để tình trạng “chặt chém” diễn ra.