Lịch nghỉ và địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2019 của TP Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 15/12/2018, 08:21 AM

Hôm qua 14/12, UBND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về lịch nghỉ Tết dương lịch 2019 của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn thành phố.

lich-nghi-va-dia-ban-phao-hoa-dip-tet-duong-lich-2019-cua-tp-ho-chi-minh
P.HCM muốn tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2019. Ảnh: VGP

Theo thông báo này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị nghỉ từ thứ Hai đến hết thứ Ba (31/12/2018 đến 1/1/2019) và sẽ đi làm bù vào ngày thứ 7 (5/1/2019) - Tổng cộng nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy đến hết thứ Ba (từ 29/12/2018 đến 1/1/2019).

Các đơn vị không thực hiện nghỉ cố định 2 ngày cuối tuần thì căn cứ vào kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Trong thời gian nghỉ các đơn vị cần bố trí trực đầy đủ để đảm bảo an ninh trật tự.

Thành phố cũng đề nghị bệnh viện, xí nghiệp, trường học, các đơn vị vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1/1/2019.

Dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cần phối hợp với các sở ngành thực hiện dọn dẹp, làm đẹp thành phố, đồng thời vận động người dân giữ gìn vệ sinh, làm đẹp các khu vực công sở, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

*Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới và Tết cổ truyền dân tộc 2019, UBND TPHCM vừa có công văn đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành phố tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch năm 2019.

Dự kiến, địa điểm bắn pháo hoa của TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức 1 điểm tầm cao tại khu vực đường hầm vượt sông Sài gòn và 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen, quận 11. Thời gian diễn ra trong 15 phút từ 0 giờ ngày 1/1/2019.

 

Từ nay đến Tết Dương lịch 2019, Bắc bộ sẽ có 2-3 đợt rét đậm, bắt đầu từ ngày mai 7/12

Bản tin nhận định thời tiết tháng 12 năm 2018 của TT DBKTTV TƯ cho biết, Bắc bộ sẽ có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh và khả năng xảy ra 2-3 đợt rét đậm.

 

Hà Nội không bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2019; Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bắn 30 điểm

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có đề xuất với UBNT TP Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2019.