Lịch sử chưa từng có: Giá dầu ở mức âm 37 USD/thùng

Thứ ba, 21/04/2020, 06:52 AM

Đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu giảm, lượng dầu thô tồn kho quá cao và không còn kho lưu trữ đã đẩy giá dầu xuống mức -37,63 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 20/4.

Biểu đồ giá dầu chỉ trong một đêm giảm 55,90 USD/thùng, mức giảm tương đương 309%, về mức âm kỷ lục. Ảnh chụp màn hình biểu đồ The New York Times.

Biểu đồ giá dầu chỉ trong một đêm giảm 55,90 USD/thùng, mức giảm tương đương 309%, về mức âm kỷ lục. Ảnh chụp màn hình biểu đồ The New York Times.

Giá dầu sụt giảm khi cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra tiếp tục làm suy giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu. Đi kèm với đó là mối lo ngại gia tăng rằng các bể chứa dầu ở Mỹ đã gần hết công suất và không thể chứa hết lượng dầu thô chưa sử dụng. 

Giá dầu được quy định bởi nhiều yếu tố: Loại dầu thô, nguồn gốc khai thác và thời điểm giao nhận hàng. Thông thường, những giao động liên quan đến các yếu tố nói trên là nhỏ, và không được chú ý trên thị trường năng lượng bên ngoài. Tuy nhiên, ngày thứ Hai (20/4), nó đã bộc lộ ra bên ngoài bởi mức giảm chưa từng có của giá dầu thô. 

Với lo lắng dầu sẽ không còn chỗ chứa trong kỳ giao tháng Năm, chi phí lưu kho sẽ cao hơn cả giá bán khiến thị trường trở nên tiêu cực và dự đoán giá ở thời điểm giao sẽ là vô giá trị. Điều đó khiến giá dầu WTI xuống mức -37,63 USD/thùng. Một mức chưa từng có trong lịch sử.

Giá dầu dự kiến giao trong tháng Sáu phản ánh rõ hơn quan điểm của thị trường về giá trị dầu thô hiện tại, nhưng nó cũng đã giảm 16% xuống chỉ còn khoảng 21 USD/thùng. 

Vấn đề là Hoa Kỳ đang cạn kiệt kho dự trữ dầu.

Kỷ lục 16 triệu thùng dầu đang được dự trữ trong các tàu chở dầu ở các cảng vận chuyển. Ảnh: EPA/Guardian.

Kỷ lục 16 triệu thùng dầu đang được dự trữ trong các tàu chở dầu ở các cảng vận chuyển. Ảnh: EPA/Guardian.

Dầu tràn trề ở các kho, trên xà lan ngoài biển. Hiện tại, các thương nhân lo lắng kho đang cạn chỗ để dầu. Theo hợp đồng tương lai, dầu WTI được giao cho Cushing, Okla., nhưng các nhà đầu tư lo lắng không còn nơi nào để cất nữa. 

Hàng tồn kho của Cushing tiếp tục tăng cao kỷ lục, dự đoán đạt đỉnh thùng dầu vào tháng Năm, giám đốc thị trường dầu mỏ tại Genscape của một công ty phân tích thị trường có tên là Hilary Stevenson cho biết. 

Ngoài ra, những lo ngại về mức cam kết cắt giảm sản xuất 9,7 triệu thùng dầu/ ngày của OPEC và Nga cùng các nhà sản xuất khác không đủ để ngăn chặn thị trường dầu đi xuống cũng ảnh hưởng lớn tới giá dầu giao trong tháng Năm. Bởi trước đó, các nhà phân tích dự báo mức tiêu thụ dầu trong tháng Tư sẽ giảm khoảng 3 lần so với thông thường. Mức cắt giảm nói trên không đủ để tránh việc hàng tồn kho tăng lên nhanh chóng của các hợp đồng đã chốt trong tháng Tư. 

Hôm thứ Hai, Halliburton, nơi cung cấp thiết bị và dịch vụ cho các công ty năng lượng, đã đưa ra một dấu hiệu sớm về thiệt hại mà ngành công nghiệp này phải chịu khi báo cáo khoản lỗ 1 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm so với thu nhập ròng 152 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ sẽ mua 75 triệu thùng để dự trữ

Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ sẽ tận dụng đợt giảm giá dầu lịch sử để bổ sung thêm 75 triệu thùng vào kho dự trữ chiến lược quốc gia.

"Chúng ta đang chất đầy thêm dự trữ xăng dầu quốc gia ... Như các bạn biết đấy, dự trữ chiến lược. Chúng tôi dự kiến bổ sung khoảng 75 triệu thùng vào dự trữ", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20/4 tại Nhà Trắng.

Trả lời trong buổi họp báo thường kỳ về ứng phó tác động của Covid-19, Tổng thống Trump cho biết chính phủ sẽ xem xét ý tưởng ngừng nhập dầu từ Saudi Arabia. Ông tiết lộ chính phủ sẽ xin ý kiến quốc hội về việc mua dầu hoặc cho cất trữ dầu dư thừa tại Mỹ, theo Reuters.

Tổng thống Trump cho rằng các nhà sản xuất dầu Mỹ cần "hành động theo thị trường nhiều hơn", hàm ý kêu gọi ngành này cắt giảm sản lượng.

Trả lời liệu ông sẽ đề xuất các quốc gia OPEC (Tổ chức Các nước Xuất khẩu Xăng dầu) cắt giảm sản lượng, tổng thống Mỹ khẳng định bước đi này đã được Washington tiến hành.

Bài liên quan