Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU

Thứ tư, 02/12/2020, 17:12 PM

Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU như thế nào? Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU ra đời với mục đích gì?

Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU

Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU

Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU

Ngày 1/12, Lễ phát động Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 50 (năm 2021) được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm 2021 có chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19”. 

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU ra đời đầu tiên vào năm 1969 tại Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ XVI được tổ chức tại Tokyo Nhật bản.

Sau 3 năm lên kế hoạch, xây dựng ý tưởng tổ chức; Hội đồng Điều hành của UPU kỳ họp năm 1971 đã xem xét và ra Quyết định số CE 7/1971 về việc tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. Đồng thời Hội đồng Điều hành thông qua những nguyên tắc tổ chức triển khai cuộc thi và giao cho Văn phòng Quốc tế có các biện pháp thích hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Mỗi năm Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) chọn một vấn đề nổi bật, mang tính toàn cầu và đầy tính nhân văn để đưa ra chủ đề của cuộc thi.

Cuộc thi tổ chức nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của trẻ em.

Đối tượng tham dự cuộc thi là các em học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi); Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

Thời gian nhận bài thi viết thư Quốc tế UPU: Từ ngày 1/12/2020 - 28/2/2021 (theo dấu Bưu điện).

Trên đây là Lịch sử cuộc thi viết thư Quốc tế UPU. Cuộc thi có mục đích góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em học sinh tong nước.