Lịch trình bận rộn của Tổng thống Mỹ Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20

Thứ sáu, 28/06/2019, 09:36 AM

Trong hai ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump có rất nhiều cuộc gặp, bao gồm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin, CNN đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp ba bên vào sáng 28/6, ngày đầu của hội nghị thượng đỉnh G20 2019.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp ba bên vào sáng 28/6, ngày đầu của hội nghị thượng đỉnh G20 2019.

Theo một quan chức chính quyền Mỹ cấp cao, Tổng thống Trump sẽ gặp những nhà lãnh đạo sau ở hội nghị thượng đỉnh G20: Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Putin, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 2019, ông Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Đức vào buổi sáng. Buổi chiều, ông sẽ gặp Tổng thống Nga và Tổng thống Brazil.

Ngày giờ diễn ra cuộc gặp được mong đợi nhất giữa ông Trump và ông Tập vẫn chưa được thông báo. Theo một số nguồn tin, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ có 90 phút để thảo luận, bao gồm về cuộc chiến thương mại đang diễn ra.

Tại cuộc gặp ba bên với Thủ tướng Ấn Độ Modi và Thủ tướng Nhật Bản vào sáng nay, Tổng thống Mỹ tỏ ra khá vui vẻ, khác hẳn với những tuyên bố chỉ trích mà ông nhằm vào hai nước này trong vài ngày qua.

Trước đó, có thông tin ông Trump muốn hủy bỏ Hiệp ước Quốc phòng với Nhật vì cho rằng nó không công bằng với Mỹ. Về Ấn Độ, ông kêu gọi ông Modi rút lại quyết định tăng thuế gần đây với hàng Mỹ và gọi đó là điều “không thể chấp nhận được”. Ông còn nói sẽ tăng thuế đáp lại cao hơn nếu yêu cầu đó không được đáp ứng.

G20 gồm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu, chiếm khoảng 80% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, chiếm hai phần ba dân số thế giới.

Hội nghị G20 2019 sẽ diễn ra hai ngày, 28 và 29/6. Các nguyên thủ, ngoại trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương của 19 quốc gia và Liên Minh châu Âu đã tới Osaka để tham dự.

Các thành viên G20 gồm: Argentina, Australia, Brazil, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc, Nam Phi, Nga, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Liên minh châu Âu.

 

Ông Trump tung cảnh cáo ghê rợn nhất đối với Iran

Trong bối cảnh MQ-4C Triton bị bắn hạ, Tổng thống Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo ghê rợn nhất từ trước đến nay đối với Tehran.

 

Ông Trump nói sẽ gặp lại ông Kim khi được gửi thư chúc mừng sinh nhật

Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ gặp lại lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sau khi khoe nhận được thư chúc mừng sinh nhật của ông Kim, Reuters ngày 25/6 đưa tin.

 

Ông Trump định chấm dứt Hiệp ước Quốc phòng 68 năm với Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về việc rút khỏi Hiệp ước Quốc phòng hơn 6 thập kỷ với Nhật Bản vì ông cho rằng hiệp ước sau Thế Chiến II này bất công với Mỹ, Bloomberg đưa tin.