Xã hội
04/11/2015 19:05Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 và 6 tháng 11.
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình sẽ gồm các hoạt động cụ thể bắt đầu từ 12h trưa ngày 5/11, đó đều là các hoạt động mang ý nghĩa hợp tác hữu nghị.
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình
Theo dự kiến lịch trình mà Bộ Ngoại giao đưa ra thì vào 12h trưa ngày 5/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài. 15h15 cùng ngày thì các lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ có lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch.
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình
Đến 15h40, Chủ tịch Trung Quốc sẽ hội kiến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đến 17h10, ông Tập Cận Bình sẽ cùng các lãnh đạo Việt Nam ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước và đến 17h40 thì hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình
Sang ngày 6/11, 9h00, chủ tịch Trung Quốc sẽ cùng tham dự cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Trung Việt lần thứ 16 cùng các nhân sỹ của hai nước.
Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong 1 tiếng, đến 10h00 cùng ngày, ông Tập Cận Bình sẽ tới Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt vòng hoa tưởng niệm vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Sau đó đến 10h15, ông sẽ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và 10h35 sẽ phát biểu tại Quốc hội.
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình
Sau đó đến 11h cùng ngày 6/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tiếp tục có cuộc hội kiến với chủ tịch Trương Tấn Sang.
Chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Tập Cận Bình là để kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước.
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình và chuyến thăm trước đó
Trước đó, khi còn giữ chức Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông cũng đã có chuyến sang thăm Việt Nam vào năm 2011.
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình và chuyến thăm trước đó
Tại cuộc đàm phán đó, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu lên những khó khăn, thăng trầm trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhưng hai bên vẫn cần đẩy cao tinh thần hợp tác hữu nghị cũng như phát triển tích cực.



