Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ chia thành mùa nóng và mùa lạnh. Có một số thời điểm đặc biệt sẽ tạm thời đóng cửa để tu bổ nên cần theo dõi Lịch viếng...

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ chia thành mùa nóng và mùa lạnh. Có một số thời điểm đặc biệt sẽ tạm thời đóng cửa để tu bổ nên cần theo dõi Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ tại trang web của ban quản lý Lăng.

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ là thông tin mà bất cứ ai khi đi thăm quan Hà Nội cũng nên biết. Lăng Bác Hồ đặt trong quần thể khu di tích lịch sử Ba Đình nơi Bác đọc Tuyên ngôn khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đi thăm lăng Bác nên kết hợp đi thăm cả khu di tích bao gồm Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ: Thời gian cụ thể

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ được ấn định vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Vào các ngày Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Về thời gian mở cửa

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10): Thời gian từ 7h30 phút đến 10h30 phút. Buổi chiều: từ 13h 30 phút đến 16h30 phút. Riêng thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7h30 phút đến 11h.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau): Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều: từ 13h30 phút đến 16h30 phút. Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8h đến 11h30 phút.

nắm rõ Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ để đi viếng

Mỗi ngày có hàng trăm ngàn lượt khách đến viếng lăng Bác Hồ trong thời gian mở cửa

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ: Các lưu ý đặc biệt

Khi vào viếng lăng Bác có một số vấn quy định phải tuân thủ nêu không thì bảo vệ lăng sẽ không cho vào:

- Thứ nhất là về trang phục: Trang phục phải lịch sự và nghiêm túc, không mặc quần áo quá ngắn hay mang tính chất phản cảm khi vào tham quan lăng. Bảo vệ có thể không cho phép bạn vào trong lăng nếu bạn vi phạm điều này.

- Thứ hai là về hành vi, thái độ: Văn minh, lịch sự, không gây ồn ào, mất trật tự, đi nhẹ, nói khẽ, và xếp hàng theo thứ tự.

- Thứ ba là không cho trẻ em dưới 3 tuổi vào trong lăng.

- Thứ tư là phải thực hiện việc gửi hành lý theo quy định và sắp xếp của ban quản lý lăng. Không gửi đồ ăn uống, đồ điện tử, đồ trang sức hay đồ kim loại; bạn có thể sẽ không được phép gửi đồ.

- Thứ năm là Không chụp hình, ghi hình ở các khu vực cấm, đặc biệt là khu vực bên trong lăng

- Thứ sáu là muốn không phải xếp hàng viếng lăng, có thể đến Bộ Tư lệnh lăng xin giấy phép đặc cách trước ngày đi 2 – 3 ngày.

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ: Giá vé vào cửa

Giá vé vào viếng lăng bác Hồ là bao nhiêu? Có phân biệt khách trong nước và nước ngoài hay không?

Theo thông báo từ Ban quản lý lăng, khách Việt Nam không mất vé vào cửa. Khách nước ngoài mất khoảng 25.000đ vé vào thăm bảo tàng và khoảng 25.000đ vé vào thăm khu nhà sàn Bác Hồ.

Chú ý khi mua vé nhớ hỏi rõ vé có thể được vào thăm quan những khu vực nào vì quần thể lăng Bác Hồ có nhều khu vực, di tích khác nhau. Cũng cần chú ý thời gian mở cửa lăng Bác để tránh mua hết giá vé mà không đủ thời gian thăm quan.

Những điểm thăm quan quanh lăng Bác:

  • Quảng trường Ba Đình
  • Phủ Chủ tịch
  • Ao cá và nhà sàn Bác Hồ
  • Bảo tàng Hồ Chí Minh
  • Chùa Một Cột
  • Khu vực lân cận lăng Bác:
  • Hoàng thành Thăng Long (cách khoảng 500m)
  • Hồ Tây – Chùa Quán Thánh (cách khoảng 500m)
  • Cột cờ Hà Nội (cách khoảng 500m)
  • Văn Miếu – Quốc Tử Giám (cách khoảng 700m)

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ: ngày 2/9 có mở cửa không?

Nhiều người vẫn thắc mắc dịp 19/5 và 2/9 lăng Bác có mở cửa không?

Theo thông tin từ Ban quản lý lăng, Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ trong các ngày lễ đặc biệt như ngày 19/5, ngày  2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán vẫn mở cửa và tổ chức lễ viếng, kể cả trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, 

Như vậy, vào các dịp nghỉ lễ 19/5 và 2/9 người dân có thể đến thăm và viếng lăng Bác.

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ MỞ CỬA CẢ NGÀY LỄ

Thời gian mở cửa những ngày lễ Lăng Bác Hồ đẹp lung linh

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ: Hướng dẫn đi đường

  • Phương tiện cá nhân xe máy, ô tô, xe đạp đi viếng lăng Bác

Từ Hồ Gươm, bạn đi theo đường Tràng Thi, đến ngã ba thì rẽ ra Điện Biên Phủ. Đi thẳng dọc đường Điện Biên Phủ là tới quảng trường Ba Đình lịch sử. Tuy nhiên, để gửi xe vào lăng, bạn lưu ý ngã ba rẽ trái sang Lê Hồng Phong (qua đoạn giao cắt Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu tầm 20m), đi thẳng theo đường Lê Hồng Phong là tới đường Ngọc Hà, đầu đường Ngọc Hà chính là lối vào tham quan lăng Bác.

Quãng đường dài khoảng 2,5km và bạn sẽ mất 10 phút đi bằng xe gắn máy, 20 phút đi bằng xe đạp và hơn nửa tiếng nếu đi bộ.

Có 2 chỗ để gửi xe là:

Đường Ông Ích Khiêm, đối diện Bộ Tư lệnh lăng Bác.

Đường Ngọc Hà, cổng vào bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sau khi gửi xe vào cổng mua vé sẽ có người hướng dẫn mọi người xếp hàng theo hướng nào, đi ra sao. Để có chuyến đi thuận lợi và không phải chờ lâu, nên đến sớm hơn 1 chút - khoảng 8h có mặt ở điểm xếp hàng là tốt nhất.

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ kèm sơ đồ

Sơ đồ hướng dẫn di chuyển đến viếng lăng Bác Hồ

  • Phương tiện công cộng (xe buýt) đi viếng lăng Bác

Bạn có thể đi những tuyến xe sau:

Xe dừng lại ở số 18A Lê Hồng Phong (từ điểm này đến lăng Bác gần nhất):

Xe số 09: Hướng đi: Bờ Hồ – Cầu Giấy – Bờ Hồ.

Xe số 18: Hướng đi: Bách Khoa – Long Biên – Chùa Bộc – Bách Khoa.

Xe số 33: Hướng đi: Xuân Đỉnh – Bến xe Mỹ Đình.

Xe dừng lại ở số 34 – 36 Hoàng Diệu:

Xe số 22: Hướng đi: Bến xe Gia Lâm – Viện 103

Xe số 33: Hướng đi: Xuân Đỉnh – Bến xe Mỹ Đình.

Xe số 45: Hướng đi: Nam Thăng Long – Times City.

Xe số 50: Hướng đi: Long Biên – Sân vận động quốc gia.

Xe dừng lại ở đối diện tượng đài Bắc Sơn:

Xe số 22: Hướng đi: Viện 103 – Bến xe Gia Lâm.

Xe số 33: Hướng đi: Bến xe Mỹ Đình – Xuân Đỉnh.

Xe số 45: Hướng đi: Times City – Nam Thăng Long.

Xe số 50: Hướng đi: Sân vận động quốc gia – Long Biên.

Riêng xe số 09 hướng đi Cầu Giấy – Bờ Hồ, có điểm dừng ở 91 – 93 Lê Hồng Phong, từ đây bạn có thể đi bộ sang đường Ngọc Hà để vào tham quan Lăng.

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ: Hướng dẫn thăm quan

Xếp hàng vào viếng lăng Bác đúng lịch và thời gian, quy định.
Sau khi vào viếng Bác, có thể ra khu đằng sau Lăng. Rẽ phải là quảng trường Ba Đình. Tại đây có thể chụp ảnh kỉ niệm phía trước Lăng.
Đi thẳng là vào khu nhà sàn, ao cá của Bác. Đi qua nhà sàn, ao cá, 1 vòng hồ là đến khu nghỉ ngơi, nhà hàng, WC.
Tiếp đến là Chùa Một Cột, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Về cơ bản các điểm tham quan trong khu vực Lăng Hồ Chí Minh được sắp xếp rất khoa học và tiện cho những người viếng thăm, có biển chỉ dẫn hoặc hướng dẫn viên để hỏi thăm.
Chú ý khi đến khu Nhà sàn hay Bảo tàng, nên đi theo người thuyết minh. Nghe thuyết minh sẽ thấy hiểu hơn về lịch sử và thấy tự hào nhiều hơn về đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt trong khu Bảo tàng có sự sắp xếp, bố trí các giai đoạn lịch sử, các hình ảnh liên quan đến lịch sử rất hay, nên nghe người thuyết minh nói thì mới hình dung được phần nào.
Chú ý nhìn biển chỉ dẫn, sẽ có các khu vực cấm mà khách du lịch không được phép vào.
Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ với quần thể di tích
Sơ đồ hướng dẫn đi viếng lăng Bác Hồ và các khu di tích lịch sử xung quanh

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ: Một số hoạt động nên tham gia

  • Tham gia Lễ thượng cờ – lễ hạ cờ theo lịch viếng lăng Bác và thời gian mở cửa lăng Bác

Lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia, được thực hiện vào 6 giờ sáng mỗi ngày trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Đoàn thượng cờ khởi hành từ phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ” để đến chân cột cờ.

3 chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ, cũng là lúc cửa của lăng Chủ tịch bắt đầu mở. Sau khi có hiệu lệnh, lá cờ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29m phía trước lăng Chủ tịch.

Sau lễ thượng cờ, đội tiêu binh đi một vòng trước cửa lăng Bác và kết thúc nghi lễ.

Lễ hạ cờ diễn ra vào 21 giờ hàng ngày, với nghi thức tương tự lễ thượng cờ.

Nghi lễ chào cờ luôn được các chiến sĩ thực hiện một cách trang trọng nhất, thiêng liêng nhất để giữ mãi hình ảnh lá cờ Tổ quốc luôn tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước Lăng Bác, giữ mãi hình ảnh tuyệt đẹp Việt Nam – Hồ Chí Minh trong lòng đồng bào và khách quốc tế mỗi khi về viếng Bác và tham quan khu vực lăng Bác.

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ: Các thông tin hữu ích khác

Lăng Bác hay còn gọi là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi đặt thi hài của chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công ngày 2 tháng 9 năm 1973, tại vị trí của lễ đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình, nơi ông đã từng chủ trì các cuộc mít tinh lớn.

Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Lăng gồm 3 lớp với chiều cao 21,6 mét, lớp dưới tạo dáng bậc thềm tam cấp, lớp giữa là kết cấu trung tâm của lăng gồm phòng thi hài và những hành lang, những cầu thang lên xuống. Quanh bốn mặt là những hàng cột vuông bằng đá hoa cương, lớp trên cùng là mái lăng hình tam cấp. Ở mặt chính có dòng chữ: "Chủ tịch Hồ Chí Minh" bằng đá hồng màu mận chín.

Trong di chúc, Hồ Chí Minh muốn được hỏa táng và đặt tro tại ba miền đất nước. Tuy nhiên, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, với lý do "theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân", quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chí Minh để sau này người dân cả nước, nhất là người dân miền Nam, khách quốc tế có thể tới viếng.

Trên đỉnh lăng là hàng chữ "Chủ tịch Hồ Chí Minh" ghép bằng đá ngọc màu đỏ thẫm của Cao Bằng. Cửa lăng làm từ các cây gỗ quý từ Tây Nguyên. Tiền sảnh ốp đá hoa cương vân đỏ hồng, làm nền cho dòng chữ "Không có gì quý hơn Độc lập Tự do" và chữ ký của Hồ Chí Minh được dát bằng vàng. 200 bộ cửa trong Lăng được làm từ các loại gỗ quý do nhân dân Nam Bộ, Tây Nguyên, Quảng Nam - Đà Nẵng, và bộ đội Trường Sơn gửi ra, và do các nghệ nhân nghề mộc của Nam Hà, Hà Bắc, và Nghệ An thực hiện. Cánh cửa vào phòng đặt thi hài do hai cha con nghệ nhân ở làng Gia Hòa đóng.

Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ chi tiết

Toàn cảnh cửa lăng Bác Hồ trong thời gian mở cửa

Hai bên cửa chính là hai cây hoa đại. Phía trước và phía sau lăng trồng 79 cây vạn tuế tượng trưng cho 79 năm trong cuộc đời của Hồ Chủ tịch. Hai bên phía nam và bắc của lăng là hai rặng tre, loại cây biểu tượng cho nước Việt Nam. Trước cửa lăng luôn có hai người lính đứng gác, 1 giờ đổi gác một lần.

Chính giữa lăng là phòng đặt thi hài ốp đá cẩm thạch Hà Tây. Trên tường có 2 lá quốc kỳ và đảng kỳ lớn, ghép từ 4.000 miếng đá hồng ngọc Thanh Hóa, hình búa liềm và sao vàng được ghép bằng đá cẩm vân màu vàng sáng. Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong hòm kính. Qua lớp kính trong suốt, thi hài Hồ Chí Minh nằm trong bộ quần áo ka ki bạc màu, dưới chân có đặt một đôi dép cao su. Trong những dịp có người viếng lăng, sẽ có bốn người lính đứng gác. Chiếc hòm kính đặt thi hài là một công trình kỹ thuật và nghệ thuật do những người thợ bậc thầy của hai nước Việt - Xô chế tác. Giường được chế tác bằng đồng, có dải hoa văn bông sen được cách điệu, ba mặt giường lắp kính có độ chịu xung lực cao. Nóc giường bằng kim loại, có hệ thống chiếu sáng và hệ thống điều hòa tự động. Giường được đặt trên bệ đá, có hệ thống thang máy tự động.

Lăng có hình vuông, mỗi cạnh 30 m, cửa quay sang phía Đông, hai phía Nam và Bắc có hai lễ đài dài 65 m dành cho khách trong những dịp lễ lớn. Trước lăng là Quảng trường Ba Đình với một đường dành cho lễ diễu binh, duyệt binh, và một thảm cỏ dài 380 m chia thành 240 ô vuông cỏ xanh tươi suốt bốn mùa.

Các vấn đề về Lịch viếng lăng Bác Hồ và thời gian mở cửa lăng Bác Hồ có thể tham khảo và cập nhật trên website chính thức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 38455128. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 38455168 - 04 37345484.