Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu với đa số ủng hộ đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền do chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.
Màn hình hiển thị kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm nay. Ảnh: AFP.

Màn hình hiển thị kết quả bỏ phiếu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm nay. Ảnh: AFP.

Theo báo New York Times, nghị quyết được tính là thông qua nếu có đến 2/3 số phiếu thuận và không tính phiếu trắng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và các lá phiếu có sức nặng ngang nhau.

Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Sergiy Kyslytsy, người đầu tiên phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, gọi việc đình chỉ Nga "không phải là một lựa chọn, mà là một nghĩa vụ".

Đại diện của Nga tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước phản đối việc đình chỉ Nga với lập luận rằng hành động này là ủng hộ việc tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

Trước cuộc bỏ phiếu, Trung Quốc tuyên bố sẽ không ủng hộ việc đình chỉ Nga vì cho rằng động thái này có thể làm trầm trọng thêm cuộc chiến và cần phải điều tra thêm về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Ukraine. Brazil, Ai Cập, Mexico, Iran và Nam Phi ủng hộ quan điểm này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã "cảm ơn" tất cả những nước bỏ phiếu ủng hộ, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin lấy làm tiếc về quyết định của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. "Chúng tôi rất tiếc về điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình bằng mọi cách".

Theo báo New York Times, Nga sẽ vẫn là thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhưng không thể đề xuất các nghị quyết hay tham gia thảo luận về các vấn đề tại cơ quan này, ngoại trừ những vấn đề liên quan trực tiếp đến Nga. Việc đình chỉ sẽ kết thúc khi Đại hội đồng quyết định dỡ bỏ hoặc cho đến cuối năm 2023, khi nhiệm kỳ thành viên của Nga kết thúc.

Đây không phải là lần đầu tiên một thành viên Hội đồng Nhân quyền bị đình chỉ tư cách thành viên, trường hợp gần nhất trước Nga là Libya vào tháng 3-2011. Tuy nhiên theo Hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên 1 trong 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an bị đình chỉ tư cách thành viên trong một cơ quan của Liên Hiệp Quốc.

Hội đồng Nhân quyền là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), ra đời vào năm 2006 nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền toàn cầu.

Cơ quan này gồm 47 thành viên được bầu chọn, phân chia theo tỉ lệ đại diện các khu vực địa lý thế giới. Nga đại diện cho các nước Đông Âu với nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ tháng 1/2021.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Lực lượng Nga tiến công và giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm quanh thủ đô Kiev trong những tuần đầu chiến sự, trong đó có thị trấn Bucha.

Nga tuần trước thông báo giảm hoạt động ở khu vực Kiev và bắc Ukraine để dồn lực vào miền đông và nam. Quân đội Ukraine ngày 2/4 tuyên bố tái kiểm soát toàn bộ khu vực Kiev sau khi Nga rút khỏi một số thị trấn quan trọng gần thủ đô.

Sau gần một tháng rưỡi giao tranh, chiến sự ở Ukraine đã khiến ít nhất 1.611 dân thường thiệt mạng và 2.227 người bị thương, theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR). Cơ quan này cảnh báo con số thương vong thực tế có thể cao hơn.

Ít nhất 11,3 triệu người đã phải sơ tán, trong đó có hơn 4,3 triệu người tị nạn đã rời Ukraine đến các nước láng giềng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch, theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR).