Liên tục bị xử phạt do sai phạm, viện thẩm mỹ Khơ Thị đang thách thức cơ quan chức năng?

Thứ hai, 24/02/2020, 19:02 PM

Theo văn bản của thanh tra Sở Y tế mới đây, cơ sở vi phạm là Công ty cổ phần Khơ Thị Skincare & Clinic tại địa chỉ 222 - 224 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Viện thẩm mỹ Khơ Thị thuộc Công ty Cổ phần Khơ Thị Skincare clinnic được biết đến là một cơ sở làm đẹp nổi tiếng, quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam, do Hoa hậu Quý bà Nguyễn Thị Thu Hoài sáng lập và phát triển hơn 15 năm qua.

Viện thẩm mỹ Khơ Thị thuộc Công ty Cổ phần Khơ Thị Skincare clinnic được biết đến là một cơ sở làm đẹp nổi tiếng, quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam, do Hoa hậu Quý bà Nguyễn Thị Thu Hoài sáng lập và phát triển hơn 15 năm qua.

Văn bản xử phạt của Thanh tra Sở Y tế TP HCM.

Văn bản xử phạt của Thanh tra Sở Y tế TP HCM.

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xác định: Viện thẩm mỹ Khơ Thị của Công ty Cổ phần Khơ Thị Skincare clinnic đã "quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định".

Ngoài mức xử phạt là 35 triệu đồng, Thanh tra Sở Y tế buộc Công ty Khơ Thị “tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện”.

Viện thẩm mỹ Khơ Thị thuộc Công ty Cổ phần Khơ Thị Skincare clinnic được biết đến là một cơ sở làm đẹp nổi tiếng, quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam, do Hoa hậu Quý bà Nguyễn Thị Thu Hoài sáng lập và phát triển hơn 15 năm qua.

Viện thẩm mỹ này chuyên về hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa, theo giấy phép kinh doanh số 0314179823 cấp ngày 03/01/2017 có địa chỉ tại 92 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1. TP.HCM.

Trước đó, năm 2018, Báo Tiền Phong đưa tin, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cũng đã xử phạt 25 triệu đồng với Công ty CP Khơ Thị Skincare & Clinic do vi phạm tại chi nhánh số 92 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, quận 1.

Suốt nhiều năm liền, thẩm mỹ viện Khơ Thị liên tục bị cơ quan chức xử phạt vì quảng cáo “láo”, hành nghề khi chưa được cấp phép… nhưng vẫn “chứng nào tật ấy” cơ sở này tiếp tục vi phạm.

Suốt nhiều năm liền, thẩm mỹ viện Khơ Thị liên tục bị cơ quan chức xử phạt vì quảng cáo “láo”, hành nghề khi chưa được cấp phép… nhưng vẫn “chứng nào tật ấy” cơ sở này tiếp tục vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở này, Thanh tra Sở Y tế phát hiện Khơ Thị Skincare & Clinic đã quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế TPHCM buộc 2 thẩm mỹ trên tháo gỡ toàn bộ thông tin quảng cáo trái phép trên các phương tiện.

Năm 2016, báo chí cũng thông tin, thẩm mỹ viện Khơ Thị hoạt động không đúng chức năng chuyên môn đăng ký trong giấy phép, quảng cáo lừa dối khách hàng và bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện.

Được biết, phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép được cấp cho thấy Khơ Thị chỉ làm được má lúm đồng tiền, xóa xăm cung lông mày, nâng cung lông mày, tạo hình gò má, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ. Thế nhưng, tại trang web của thẩm mỹ này vẫn quảng cáo tư vấn các phẫu thuật nâng ngực, nâng mông, hút mỡ... vốn không được cấp phép.

Việc tư vấn các phẫu thuật không được cấp phép là sai, quảng cáo trên trang web các kỹ thuật này cũng không đúng cho dù ở web này thẩm mỹ Khơ Thị cho rằng “mọi quy trình phẫu thuật đều được thực hiện ở các bệnh viện đã được Bộ y tế cấp phép”, TS-Bác sĩ Bùi Minh Trạng- Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM khẳng định trên Báo Tiền Phong.

Cũng trên Báo Tiền Phong thông tin, ngày 01/7/2016, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với Thẩm mỹ Khơ Thị do ông Nguyễn Thế Thạnh điều hành quảng cáo sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Dù cơ quan chức năng buộc tháo gỡ, xoá quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cấp thẩm quyền nhưng hiện tại các quảng cáo về phẫu thuật thẩm mỹ không được phép thực hiện nơi đây vẫn vô tư quảng cáo trên trang web của mình.

Trước đó vào tháng 3/2014, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã  ra quyết định xử phạt Hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ Khơ Thị do ông Nguyễn Thế Thạnh đứng tên ở 92 Sương Nguyệt Ánh, quận 1 với mức 44 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động. Nơi đây còn áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám chữa bệnh mà chưa được phép của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế.

Ngoài ra, Thẩm mỹ Khơ Thị không lập hồ sơ bệnh án với người bệnh và bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Suốt nhiều năm liền, thẩm mỹ viện Khơ Thị liên tục bị cơ quan chức xử phạt vì quảng cáo “láo”, hành nghề khi chưa được cấp phép… nhưng vẫn “chứng nào tật ấy” cơ sở này tiếp tục vi phạm.

Phải chăng, số tiền nộp phạt cho Nhà nước chưa đủ sức răn đe, không thấm vào đâu so với những lợi ích mà Khơ Thị đã và đang được hưởng từ việc làm trái quy định? Đã đến lúc, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cần sử dụng một chế tài mạnh hơn như tước giấy phép để đóng cửa thẩm mỹ viện này nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật và quyền lợi khách hàng?

Bài liên quan