Liệt kê những nơi nên tránh, người đàn ông ở Huế bị phạt 10 triệu đồng

Thứ sáu, 13/03/2020, 18:54 PM

Đăng tải thông tin thất thiệt liên quan đến dịch Covid-19, một người đàn ông ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt.

Cơ quan chức năng làm việc với A.

Cơ quan chức năng làm việc với A.

Trưa ngày 13/3, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh làm việc với một chủ tài khoản Facebook để làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung người này đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, tài khoản Anh Nguyễn đăng tải lên mạng xã hội Facebook với nội dung: “Bà con chú ý!!! Nguồn: Copy. Những nơi mà có người bị cách ly tại Huế nên tránh và đi những nơi này…”, sau đó liệt kê ra nhiều con đường, quán ăn, hãng xe, khu vực ở Huế.

Ở cuối dòng thông tin này là dòng chữ “Nguồn: Bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Huế (quen)”.

Sau khoảng 15 phút, người này đã chủ động gỡ bài viết vì thấy không đúng sự thật. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã khiến người dân hoang mang.

Đến 10h cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, công an phường Phú Cát đã tiến hành làm việc với chủ tài khoản này để làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung đăng tải trên mạng xã hội.

Bài liên quan

Cụ thể, chủ tài khoản này là Nguyễn Đức T. A. (SN 1989, trú tại phường An Cựu, TP Huế). Tại cơ quan Công an, người này đã thừa nhận việc làm sai trái của mình và ký cam kết không tái phạm.

Sở Thông tin & Truyền thông và cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 10 triệu đồng theo điểm a, Khoản 3, điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Được biết, trước đó, có một người phụ nữ ở tỉnh này cũng đã đăng thông tin sai sự thật bị cơ quan chức năng xử phạt.

Bài liên quan