An ninh Hình sự
29/09/2017 12:05Liệu Nguyễn Xuân Sơn có cơ hội nào thoát án tử hình?
Sáng 29/9, HĐXX TAND Hà Nội tuyên án Hà Văn Thắm cùng 50 đồng phạm liên quan đến đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Trong số các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) là người được quan tâm nhiều nhất.
Dư luận hướng sự quan tâm vào Sơn phần vì tính chất mức độ vi phạm pháp luật nghiêm trọng của bị cáo, bên cạnh đó là mức án tử hình - mức án cao nhất trong vụ án mà Nguyễn Xuân Sơn phải nhận.
Cụ thể dù giữ vai trò “đầu vụ” nhưng Hà Văn Thắm chỉ phải chịu mức án chung thân trong khi Nguyễn Xuân Sơn bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị tuyên mức án tử hình.
Cũng cần phải nói thêm, mức án từ hình dành cho Nguyễn Xuân Sơn của Viện kiểm sát không quá bất ngờ bởi trước đó, ngày 14/9 Nguyễn Xuân Sơn bị VKS đề nghị các mức án 16-18 năm tù tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tử hình tội Tham ô tài sản. Tổng mức hình phạt, ông Sơn bị đề nghị tử hình.
Liên quan đến vụ án này, trước mức án tử hình mà bị cáo Sơn phải nhận, dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu còn cơ hội nào để Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử?
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Trương Anh Tú – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, dù HĐXX sơ thẩm tuyên án tử hình, Nguyễn Xuân Sơn vẫn có 2 cơ hội thoát án. Cụ thể muốn được giảm mức án Nguyễn Xuân Sơn cần thực hiện:
Thứ nhất, do đây là mức án của tòa sơ thẩm nên Nguyễn Xuân Sơn có thể làm đơn kháng cáo để được HĐXX phúc thẩm chấp thuận giảm án.
Thứ hai, trong trường hợp HĐXX phúc thẩm hủy án thì vụ án sẽ được xét xử lại từ đầu. Trường hợp cấp xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án tử hình và không có kháng nghị của cơ quan có thẩm quyền thì Nguyễn Xuân Sơn vẫn còn cơ hội thứ hai.
Theo đó, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Sơn viết đơn xin ân giảm gửi lên Chủ tịch nước và được Chủ tịch nước đồng ý ra quyết định ân giảm.