Liverpool phung phí cơ hội, địa chấn tại Anfield

Thứ sáu, 22/01/2021, 07:02 AM

Liverpool tấn công điên cuồng nhưng vấp phải 1 Burnley cực kỳ khó chịu. Suốt hiệp 1 và đầu hiệp 2 phung phí cơ hội ngon ăn, Liverpool đã phải trả giá.

Liverpool phung phí cơ hội, địa chấn tại Anfield

Liverpool phung phí cơ hội, địa chấn tại Anfield

Liverpool tiếp đón Burnley tại Anfield trong trận đấu muộn nhất vòng 18 Ngoại hạng Anh. HLV Jurgen Klopp gây bất ngờ khi cất Salah và Firmino trên ghế dự bị trong khi Sean Dyche không thay đổi nhiều đội hình xuất phát của mình.

Như thường lệ, đội khách nhường hẳn thế trận cho đội chủ nhà và chờ phản công. Cơ hội sớm tới với Liverpool với cú đánh đầu của Fabinho nhưng thủ thành Nick Pope đã cản phá thành công. Thủ môn người Anh càng chơi càng hay với những pha cứu thua xuất sắc của mình.

Lần lượt từ Chamberlain đến Arnold hay Robertson đều tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm nhưng Pope đều cản phá thành công. Cơ hội tốt nhất của Liverpool trong hiệp một thuộc về Origi nhưng tiền đạo này lại dứt điểm trúng xà ngang.

Sang hiệp hai, thế trận không có gì thay đổi. HLV Jurgen Klopp buộc phải tung Salah và Firmino vào sân. Hai cầu thủ này đều có những cơ hội nhưng Pope vẫn là người giành chiến thắng. Bất ngờ tới ở phút 82 khi thủ thành Alisson phạm lỗi với Barnes trong vòng cấm.

Số 10 của Burnley cũng là người dứt điểm trên chấm 11m và đánh bại Alisson một cách dễ dàng. Những phút cuối, Liverpool dồn lên tấn công và thủ thành Alisson không ít lần rời khung gỗ để "lập công chuộc tội" nhưng không thành công. Kết quả chung cuộc, Liverpool thua ngay trên sân nhà trước Burnley.