Liverpool vô địch Premier League 2019/20, lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh

Thứ sáu, 26/06/2020, 06:51 AM

Liverpool vô địch Premier League 2019/20 sớm 7 vòng đấu, qua đó thiết lập các cột mốc trong lịch sử bóng đá Anh.

Liverpool đã chính thức trở thành ông vua mới của bóng đá Anh.

Liverpool đã chính thức trở thành ông vua mới của bóng đá Anh.

Rạng sáng 26/6 (giờ Hà Nội), Man City đã thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 31 Premier League 2019/20. Với kết quả này, Liverpool đã chính thức lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh 2019/20, đồng thời thiết lập các kỷ lục chưa từng có.

Trước hết, Liverpool trở thành nhà vô địch sớm nhất trong lịch sử bóng đá Anh khi đăng quang sớm tới 7 vòng đấu, vượt qua kỷ lục cũ của MU, Everton và Man City. Ba đội bóng này từng vô địch sớm 5 vòng đấu trong các mùa giải 1907/08, 2000/01 (MU), 1984/85 (Everton) và 2017/18 (Man City).

Cá nhân HLV Klopp cũng lập nên kỳ tích khi trở thành nhà cầm quân người Đức đầu tiên vô địch giải đấu bóng đá hạng cao nhất nước Anh trong suốt 131 năm lịch sử.

Sau 31 vòng đấu, Liverpool cũng đạt được thành tích không tưởng khi thắng 28 trận, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Watford là cái tên duy nhất đánh bại được Liverpool với chiến thắng 3-0 ở vòng 28. MU và Everton là hai đội còn lại cầm chân được lữ đoàn đỏ.

Với chức vô địch sớm 7 vòng, Liverpool sẽ buộc các đối thủ còn lại trong mùa giải đứng thành 2 hàng đón chào mình với tư cách nhà vô địch trong phần còn lại của mùa giải. Man City chính là đội đầu tiên sẽ phải làm điều này ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 3/7.

Ngoài ra, Arsenal, Chelsea, Aston Vila, Brighton, Burnley và Newcastle là những cái tên khác phải làm điều tương tự.

Bài liên quan