Lộ lý do Huấn Hoa Hồng bị Công an phát lệnh truy tìm: Dấu hiệu bán hàng đa cấp?

Thứ ba, 16/06/2020, 13:11 PM

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã phát lệnh truy tìm Huấn Hoa Hồng để làm rõ những dấu hiệu vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội.

Giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng liên tục làm nố trên mạng xã hội.

Giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng liên tục làm nố trên mạng xã hội.

Tin tức mới nhất liên quan đến giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn, 35 tuổi, quê Yên Bái), sau vụ ồn ào viết sách lậu vừa qua, mới đây Huấn Hoa Hồng tiếp tục "chào cộng đồng" bằng MV ca nhạc trên Youtube gây xôn xao.

Ngày 16/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn.

Bước đầu, Công an truy tìm Huấn Hoa Hồng do đối tượng này có liên quan đến đơn tố cáo của một người dân.

Báo Tuổi Trẻ TP HCM đưa tin: Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM phát lệnh truy tìm Huấn Hoa Hồng đến Công an 24 quận, huyện, phòng nghiệp vụ liên quan.

Lý do: Huấn "hoa hồng" có những dấu hiệu về một số hành vi vi phạm liên quan bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội...

Huấn Hoa Hồng được nhiều người biết đến là một giang hồ mạng có lượng "đàn em online" đông đảo, sở hữu trang cá nhân, fanpage có lượt theo dõi "khủng" lên tới hàng trăm nghìn.

Trên trang cá nhân của mình, Huấn thường xuyên đăng tải clip, phát livestream nói tục, chửi bậy, rao giảng đạo lý giang hồ nhảm... thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Huấn là đối tượng có quá khứ bất hảo, bản thân đã từng 2 lần phải đi cai nghiện bắt buộc. Lần 1 vào 9/2019, Huấn bị lực lượng chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi bị UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM, phát hiện dương tính với ma túy tại một tụ điểm ăn chơi.

Đến 4/3/2020, Huấn lại bị CA TP Lào Cai phát hiện cùng 1 nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại 1 cơ sở trên địa bàn. Sau khi đi cai nghiện về, Huấn bỗng trở nên "thông minh" hơn, lên mạng nói đạo lý nhiều hơn và thậm chí ra cả sách dạy kinh doanh bán với giá hơn 799 nghìn đồng. Sau đó Cục Xuất bản đã lên tiếng phủ nhận tính chính thống của ấn phẩm này.

Gần đây, Huấn Hoa Hồng tiếp tục gây phẫn nộ dư luận với việc ra MV ca nhạc có dấu hiệu quảng cáo cờ bạc trá hình.

Nhiều người cho rằng, thời gian qua, các "giang hồ mạng" liên tục lên mạng rao giảng đạo đức, nói triết lý, cổ súy bạo lực được lớp trẻ tung hô nhưng thực chất bản thân đang làm nhiều việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vì vậy, mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các giang hồ mạng để không gian, môi trường mạng lành mạnh, không để cái xấu hàng ngày tiêm vào đầu lớp trẻ.

Dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ việc MV ca nhạc của Huấn Hoa Hồng có dấu hiệu quảng cáo cờ bạc trá hình để xử lý nghiêm.

Bài liên quan