Lộ tin nhắn Hương Giang xin lỗi Lâm Khánh Chi vì gọi nhầm tên trước lúc chuyển giới

Thứ hai, 02/11/2020, 07:00 AM

Tin nhắn cho thấy Hương Giang đã gửi lời xin lỗi Lâm Khánh Chi vì những hành động lỡ miệng của mình. Tuy nhiên, phản ứng của đàn chị mới là thứ khiến người khác bất ngờ.

Lộ tin nhắn Hương Giang xin lỗi Lâm Khánh Chi vì gọi nhầm tên trước lúc chuyển giới

Cách đây ít lâu, Hương Giang và Lâm Khánh Chi đã cùng xuất hiện trong một chương trình. Tại đây, Hương Giang đã có phút lỡ lời khi gọi nhầm tên trước khi chuyển giới của Lâm Khánh Chi. Cụ thể, thay vì gọi 'chị Chi' cô đã gọi 'chị Khanh'.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, điều này đã gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, mới đây, một đoạn chat được cho là tin nhắn mà Hương Giang gửi cho Lâm Khánh Chi để xin lỗi về sự lỡ lời của mình. Cụ thể, tài khoản có tích xanh của Hương Giang đã gửi tin nhắn cho Lâm Khánh Chi như sau: "Rất lâu rồi em không nhắc tên chị thật lòng lúc đó em luống cuống chỉ muốn cho báo chí thấy quan hệ của em và chị không căng thẳng như thế".

3

Tưởng rằng đáp lại lời xin lỗi của Hương Giang, Lâm Khánh Chi trả lời vô cùng ngắn gọn bằng 2 chữ 'Ok em". Thái độ của Lâm Khánh Chi cho thấy cô không muốn bình luận thêm về việc này. 

Trước đó, nói về việc Hương Giang gọi nhầm tên mình, Lâm Khánh Chi cho biết, cô luôn sống hạnh phúc và viên mãn trong tình yêu nên không mấy quan tâm tới chuyện Hương Giang cố tình hay vô ý gọi nhầm tên mình. Đối với cô, dù Hương Giang có cố ý gọi đi nữa thì đó cũng là chuyện bình thường và nên mỉm cười cho qua. 

2

Lâm Khánh Chi cũng cho biết, cô luôn mong muốn mọi người có thể gặp gỡ vui vẻ với nhau. Bởi khi được mời đến một sự kiện thì mỗi người đều có vai trò và đóng góp riêng. 

Thời gian gần đây khi Hương Giang rơi vào lùm xùm với antifan và bị phản đối dữ dội Lâm Khánh Chi cũng đã lên tiếng an ủi và chia sẻ với đàn em. Cụ thể, cô viết: "Thật ra Chi cũng nghe nhiều ý kiến trái chiều về chuyện của Hương Giang. Tôi chỉ khuyên Hương Giang rằng mình là Hoa hậu nên cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói. Thứ nhất, tôi và Hương Giang là những người đại diện cho cộng đồng LGBT, khi phát ngôn bất kỳ điều gì cũng phải thận trọng. Chi nghĩ Giang nên cẩn trọng trong lời nói và chúc Giang thành công trong thời gian tới".

Bài liên quan