Đời sống
16/03/2018 11:36Loại bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội trong 3 giờ: Liệu có quá muộn?
Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được Chính phủ ban hành ngày 01/03/2018. Theo Nghị định này, nội dung vi phạm trên mạng xã hội phải bị gỡ bỏ từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu.
Mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.
Trang thông tin điện tử tổng hợp phải có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải chính xác theo đúng thông tin nguồn.
Tương tự như mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp cũng phải có cơ chế phối hợp để loại bỏ ngay nội dung vi phạm trên mạng xã hội chậm nhất sau 3 giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu.
Ngoài ra, nghị định yêu cầu mạng xã hội phải có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn.
Bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội…
Quy định nghị định mở ra hành lang pháp luật về việc gỡ bỏ nội dung thông tin không đúng tuy nhiên không ít lo ngại về thời gian gỡ bỏ thông tin sau 3 giờ là chậm bởi nhiều diễn đàn, mạng xã hội có độ tương tác lớn.
Trong khi đó LS. Trương Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật Trường Sơn, cho rằng cần ban hành quy định pháp luật cụ thể buộc trách nhiệm đối với admin quản lý trang diễn đàn Fanpage.
LS Tuấn cho rằng phải buộc trách nhiệm admin quản lý Fanpage Facebook để họ có trách nhiệm với diễn đàn lập ra, có sự sàng lọc nội dung đăng trên trang cũng như các comment, bình luận. Khi phát hiện vi phạm không chỉ xử phạt hành chính mà phải xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
Khi đặt trách nhiệm cho admin quản lý trang diễn đàn, Fanpage Facebook sẽ buốc các admin phải kiểm soát thành viên, kiểm soát bình luận, comment tốt hơn.
Hiện nay để trở thành các thành viên trang diễn đàn, Fanpage Facebook rất dễ, chỉ cần nhấn nút tham gia. Sau đó tùy trang Fanpage có hoặc không có câu hỏi để người đăng ký tham gia diễn đàn trả lời. Hầu hết các câu hỏi để tham gia diễn đàn rất đơn giản mang tính hình thức, không buộc người tham gia xác nhận .
Ngoài ra, LS Tuấn cho rằng cần quy trách nhiệm xử lý cá nhân đưa ra các status, bình luận bôi nhọ cá nhân, tổ chức, kêu gọi cổ động cho hành vi sai trái…
Trong khi đó theo LS. Nguyễn Mai – Công ty Luật Trương Anh Tú cho biết, mỗi diễn đàn, mỗi group đều do một người/ nhóm người hoặc một tổ chức thành lập, quản lý. Những người này sẽ quản lý, kiểm soát comment, bình luận.
“Tuy nhiên họ chỉ phải chịu trách nhiệm nếu nội dung, hoạt động mà họ đưa ra vi phạm điều cấm của pháp luật, hoặc có nội dung kích động. Còn những bình luận, comment của các tổ chức, cá nhân khác tại các diễn đàn này sẽ do các tổ chức cá nhân đó tự chịu trách nhiệm”, Luật sư Mai cho hay.
Cũng theo Luật sư Mai, mặc dù là mạng xã hội, mang tính chất “ảo” khó kiểm soát nhưng nó cũng tương tự như đời sống thực, mỗi một chủ sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm với phát ngôn, hành vi của mình trên mạng xã hội.
Đưa ra điều kiện để thành lập các group trên mạng xã hội: Nên hay không?Theo Luật sư Nguyễn Mai, không nên đưa ra điều kiện để thành lập các group bởi thế giới mạng mang nhiều tính chất “ảo”, rất khó quản lý. |
Mạng xã hội phải bảo vệ bí mật thông tin riêngBộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu đơn vị chủ quản mạng xã hội phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng. |
Sự thật bất ngờ về cô giáo mầm non bị tung 'ảnh nóng' lên mạng xã hộiCô giáo xác nhận ảnh chụp tự nguyện với người tình trong lúc mặn nồng song đã bị "kẻ giấu mặt" phát tán kèm những lời vu khống, làm nhục |