Loan tin bịa đặt ‘nghi ngờ bắt cóc trẻ em’, 3 người ở Quảng Nam bị xử phạt

Thứ năm, 16/04/2020, 07:00 AM

3 người ở tỉnh Quảng Nam loan tin bịa đặt trên Facebook đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng mỗi người.

Fake new.

Fake new.

Tối 15/4, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Nam có thông báo về việc xử phạt hành chính 3 người về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Cụ thể, đó là N.P.H. (25 tuổi), P.Q.D. (41 tuổi) và Đ.T.D. (26 tuổi, cùng trú huyện Nông Sơn). Mỗi người bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 3/4, H. dùng Fanpage với tên “Nông Sơn Tin Tức” cung cấp thông tin sai sự thật có nội dung: “Mới xảy ra vụ việc nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại thôn Phước Bình - xã Sơn Viên. Mọi người có thông tin gì mới không".

Cùng ngày H. loan tin bịa đặt trên, ông Q.D. cũng đã dùng Facebook cá nhân có tên "Dương Trùng" đăng nội dung tương tự như thông tin mà H. cập nhật ở Fanpage trên.

Sau đó, chị T.D. có chia sẻ lại bài viết của ông Q.D. trên trang Facebook cá nhân của mình.

Những bài viết của 3 người này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến dân địa phương hoang mang.

Làm việc với cơ quan chức năng, các cá nhân vi phạm trên cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Bài liên quan