Thứ sáu, 01/03/2019, 18:04 PM
  • Click để copy

Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn "chống lệnh" tháo dỡ

Yêu cầu phá dỡ công trình sai phạm trong rừng Sóc Sơn của UBND huyện không được 18 gia đình ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú thực hiện.

Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Trong năm 2018, UBND huyện Sóc Sơn đã liệt kê 18 công trình vi phạm trong rừng ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Đến tháng 10/2018, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, huyện đã chỉ đạo xã Minh Phú xử lý các công trình vi phạm trong thôn Lâm Trường, hoàn thành trong tháng 11.
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Hết tháng 11/2018, các công trình này vẫn tồn tại. UBND huyện Sóc Sơn lệnh cho xã Minh Phú lên phương án cưỡng chế xong trong tháng 12/2018.
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Đến nay, đã bước sang tháng 3/2019, gần như tất cả 18 công trình vi phạm trong rừng Sóc Sơn vẫn không bị phá dỡ diện tích vi phạm.
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Trước đó, UBND huyện Sóc Sơn cho biết, trong 18 gia đình bị yêu cầu tháo dỡ diện tích sai phạm có 3 gia đình tự nguyện tháo dỡ
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Với 15 gia đình không tự nguyện tháo dỡ, chủ trương chính của huyện Sóc Sơn là vận động người dân tự thực hiện.
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Cả khu nhà nghỉ nằm dưới tán rừng thông cũng nằm trong danh sách công trình phải tháo dỡ diện tích vi phạm
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Chủ công trình này tháo dỡ qua quýt rồi bỏ đó nhiều tháng nay
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Một số gia đình cũng tự nguyện tháo dỡ nhưng làm cầm chừng đợi kết luận thanh tra đất rừng tại xã Minh Phú và Minh Trí của Thanh tra Thành phố Hà Nội.
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, việc cưỡng chế những công trình này gặp khó khăn vì người dân vin vào cớ đang trong thời gian thanh tra đất rừng.
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Ngoài 18 công trình vi phạm bị yêu cầu cưỡng chế, người dân thôn Lâm Trường cho biết, trong xã Minh Phú còn hơn 200 biệt thự cao tầng nằm lẩn khuất trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nhưng không bị đả động đến
Loạt biệt thự lẩn khuất trong rừng Sóc Sơn vẫn
Phần lớn những công trình vi phạm ở thôn Lâm Trường có quy mô nhỏ hơn nhiều so với hàng trăm công trình khác trong rừng tại xã Lâm Trường.
 

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và Hà Nội báo cáo vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Liên quan đến vụ việc "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND TP Hà Nội khẩn trương báo cáo.

 

Sẽ công khai kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn trước Tết

Trong buổi tiếp xúc cử tri chiều 14/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định "Sẽ công bố công khai kết luận thanh tra trước Tết và nêu rõ trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan".

 

Lộ diện chủ nhân những biệt thự 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội đã chỉ ra danh tính chủ nhân 18 công trình xây dựng trái phép "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn thuộc địa bàn xã Minh Phú.

 

Vụ 'xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: 'Khi có hoạt động xây dựng, xã đã lập biên bản luôn!'

Ông Dương Văn Nhuận - Chủ tịch xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) trong số 27 công trình vi phạm bị Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý xong trong tháng 12, chủ yếu là của người ở nơi khác đến xây. Cũng theo ông Nhuận, xã đã cử người xuống kiểm tra, lập biên bản luôn khi có hoạt động xây dựng vi phạm...