Xã hội
18/04/2016 10:39Lốc kèm mưa đá tàn phá huyện Phong Điền ở TT Huế
Lốc kèm mưa đá tàn phá huyện Phong Điền ở TT Huế dù chỉ xảy ra trong 10 phút nhưng đã khiến 320 ngôi nhà dân và 1 trường học bị tốc mái, hơn 150 ha lúa đông xuân thời kỳ trổ đòng và nhiều cây trồng khác bị hư hại nặng, điện sinh hoạt mất trên diện rộng.
Lốc kèm mưa đá tàn phá huyện Phong Điền ở TT Huế
Vào tối ngày hôm qua 17/4, người dân tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải chịu một trận lốc xoáy kèm mưa đá trong vòng 10 phút gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về nhà cửa cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân, những công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn như trường học, lưới điện.

Lốc kèm mưa đá tàn phá huyện Phong Điền ở TT Huế
Và theo thống kê mới nhất nhận được từ phía Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thì chỉ trong vòng 10 phút nhưng trận lốc mạnh tại xã Phong Hiền đã làm 320 ngôi nhà dân tại các thôn Sơn Tùng, Cao Ban, Truông Cầu, Gia Viên bị tốc mái, trong đó có 52 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Cùng với đó thì 1 trường học cũng bị tốc mái, hơn 150 ha lúa đông xuân thời kỳ trổ đòng và nhiều cây trồng khác bị ngã rạp hư hại nặng, ảnh hưởng lớn đến năng suất sau này. Không chỉ vậy, trận lốc xoáy kèm mưa đá này quét qua còn khiến một người dân bị thương, điện sinh hoạt mất trên diện rộng do hệ thống dây, trụ đi qua nhiều thôn bị gió lốc lật đổ.

Cảnh tan hoang sau trận lốc kèm mưa đá tàn phá huyện Phong Điền ở TT Huế
Được biết tại trường Trung học cơ sở Phong Hiền, gió lốc dữ dội đã kéo bay hệ thống mái che bằng tôn của 6 phòng học đi xa hàng chục mét. Một người dân bị thương do trận lốc dữ là bà Trần Thị Rơi, 53 tuổi, trú tại thôn Truông Cầu, bà bị trượt ngã khi đi đóng cửa tránh gió lớn.
Để khắc phục hậu quả này thì ngay sau khi xảy ra trận lốc xoáy kèm mưa đá, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền, ông Trương Diên Hùng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tới từng thôn để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hình ảnh trong trận lốc kèm mưa đá tàn phá huyện Phong Điền ở TT Huế
Biện pháp ban đầu đó là các tổ công tác tiến hành dẹp bỏ hàng trăm cây đổ ven đường để giúp giao thông thuận tiện. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên còn giúp dân dọn dẹp tấm lợp, các vật liệu đổ nát để dựng tạm lại nơi ở đối với những ngôi nhà bị hư hỏng nặng.
Về phía chính quyền địa phương thì cũng sẽ có hướng hỗ trợ kịp thời cho người dân ngay sau khi thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại của dân về nhà cửa, tài sản và cây cối.
Trước đó vào ngày 3/4/2016, tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cũng đã xảy ra trận mưa đá kỷ lục, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Lốc kèm mưa đá tàn phá huyện Phong Điền ở TT Huế và vụ việc tương tự
Trận mưa đá cũng chỉ xảy ra trong vòng 10 phút, từ 6 giờ 45 phút đến 6 giờ 55 phút nhưng được đánh giá là trận mưa đá lớn nhất trong lịch sử 30 năm qua.
Những hòn đá rất to, có kích thước khoảng 4 - 8 cm đã làm vỡ nhiều gương xe máy, vỡ kính ô tô, dập nát hoa màu và thậm chí làm thủng mái nhà của dân. Rất nhiều hộ gia đình đã phải vội vàng đi tìm nơi cư trú.
-
Mưa đá ở Tương Dương và Kỳ Anh của Nghệ An
-
Thiệt hại sau cơn mưa đá kỷ lục ở Tuyên Quang
-
Mưa đá liên tiếp phá hoại hơn 100 ngôi nhà tại Lâm Đồng
-
Mưa đá ở Tuyên Quang sáng ngày 3/4 là mưa đá lớn nhất 30 năm