Lỗi đánh máy đẩy số phiếu bầu cho ông Biden tăng vọt ở bang Michigan

Thứ năm, 05/11/2020, 19:11 PM

Lỗi đánh máy của thư ký bang Michigan khiến cho số phiếu bầu cho ứng viên Biden tăng đột biến tại bang này.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden - Ảnh: MarketWatch

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Joe Biden - Ảnh: MarketWatch

Sáng 3/11 (giờ Mỹ), trong khi công tác kiểm phiếu đang diễn ra thì mạng xã hội lan truyền thông tin số phiếu bầu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden ở bang Michigan tăng lên một cách đáng ngờ, hơn 130.000 phiếu.

Hôm 4/11, trên Twitter, Mackowiak - nhà báo theo đảng Cộng hòa, đã đăng tải thông tin "Kết quả cập nhật phiếu bầu mới cho Joe Biden tăng hơn 128.000". Thông tin bên dưới dòng tweet của nhà báo này cập nhật bản đồ bầu cử Mỹ cho hay, ông Biden có 138.339 phiếu còn ông Trump không có phiếu nào.

Sau đó, Mackowiak đã xin lỗi và xóa tweet, song bản đồ được chia sẻ hàng chục nghìn lần trên các trang mạng xã hội. Những dòng chia sẻ này phần lớn cáo buộc đây là chứng cứ cho thấy gian lận của đảng Dân chủ ở bang Michigan.

Theo AFP, đây là sự nhầm lẫn thuộc về lỗi của con người khi một thành viên kiểm phiếu đã viết dư một số 0 vào tổng số phiếu bầu đã kiểm. Các quan chức bầu cử bang Michigan đã nhanh chóng sửa lỗi sai này. Theo bản đồ cập nhật chính thức sau đó, số phiếu của Joe Biden giảm xuống sau khi sửa lỗi đánh máy.

Theo đó, thay vì 15.371, lỗi đánh máy của thư ký Caroline Wilson khiến cho số phiếu bầu của ông ứng viên đảng Dân chủ Biden lên tới 153.710.

"Tôi vô tình gõ thêm một số 0 vào kết quả. Sau khi phát hiện lỗi, chúng tôi đã sửa, khoảng 20 phút gì đó. Tôi rất ngạc nhiên về tốc độ lan truyền của nó", Caroline Wilson, thư ký hạt Shiawassee, bang Michigan, cho hay.

Ông Joe Biden bất ngờ bị rút tạm thời 11 phiếu đại cử tri tại bang Arizona

Hôm nay nhiều hãng truyền thông của Mỹ, trong đó có CNN, NBC và New York Times, đã điều chỉnh kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Cụ thể, ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden không được tính 11 phiếu đại cử tri của bang Arizona. Do đó, hiện ông Biden chỉ có tổng cộng 253 phiếu đại cử tri.

Theo Thông tấn xã Việt Nam dẫn thông tin hãng nghiên cứu Edison, tại bang Arizona - bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tới nay vẫn còn tới 600.000 phiếu chưa được kiểm ở bang này, trong đó phần lớn nằm ở hạt Maricopa - hạt lớn nhất bang.

Kết quả kiểm 69,06% số phiếu bầu tại hạt này cho thấy ông Biden giành được 912.585 phiếu bầu (51%), hơn 74.500 phiếu bầu so với số phiếu Tổng thống Trump giành được là 838.071 (47%). Kết quả này ít hơn 10.000 phiếu bầu so với cách biệt trước đó. Do vậy, các hãng truyền thông trên đã quyết định chưa tuyên bố ông Biden thắng ở bang Arizona gồm 11 phiếu đại cử tri.

Trong khi đó, tin từ Reuters cho hay, ông Biden chỉ còn lại 243 phiếu đại cử tri, so với con số 264 phiếu đại cử tri mà ứng cử viên này có được hôm 4/11. Giới quan sát cho rằng ngoài 11 phiếu đại cử tri của bang Arizona mà ông Biden không được tính còn có 10 phiếu đại cử tri của bang Wisconsin.

Tuy nhiên, số liệu của hãng tin Fox News vẫn thể hiện ông Biden giành được 264 phiếu đại cử tri. Không tính Arizona, hiện còn 5 bang chưa công bố kết quả kiểm phiếu, trong đó có 3 bang chiến địa là Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri, North Carolina (15 phiếu) và Georgia (16 phiếu), cùng Alaska (3 phiếu) và Nevada (6 phiếu).

Tổng thống Trump đang dẫn trước tại cả 3 bang chiến địa trên cùng Alaska. Hiện ông Trump đang có 214 phiếu đại cử tri.Theo bài bình luận mới nhất được CNN đăng tải, cuộc bầu cử năm 2020 hiện không giống với bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đây trong lịch sử nước Mỹ bởi nó diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bất thường.

Bài liên quan