Lợi dụng Covid-19 doanh nghiệp thổi giá khẩu trang theo giờ vì sao chưa bị phạt?

Thứ sáu, 31/07/2020, 13:24 PM

Chỉ cách nhau 1 buổi sáng, giá khẩu trang y tế đã được các doanh nghiệp báo tăng gấp hàng triệu đồng mỗi thùng, nếu trước tháng 7 giá chỉ 1,7 triệu đồng/thùng thì nay là 6 triệu đồng/thùng.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng gần 800 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng gần 800 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Giá khẩu trang y tế tăng chóng mặt

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở nước ta khi TP Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục ca dương tính.

Tại một số địa phương khác như Quảng Nam, Hà Nội... cũng đã ghi nhận những ca bệnh dương tính với Covid-19. Diễn biến ấy khiến nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội.

Chính phủ và Bộ Y tế cũng đã yêu cầu người dân ra đường phải đeo khẩu trang, sát khuẩn để phòng ngừa dịch bệnh. Toàn xã hội đều vào cuộc chung tay phòng ngừa dịch Covid-19.

Tuy nhiên, như một quy luật bất thành văn, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì mặt hàng khẩu trang y tế lập tức được thổi giá lên gấp rất nhiều lần.

Nếu như khoảng trước tháng 7 khi chưa ghi nhận ca nhiễm ở Đà Nẵng giá khẩu trang y tế được rao bán chỉ khoảng 1,6 triệu đồng/thùng 50 hộp sấp sỉ khoảng 35 nghìn đồng/hộp thì đến nay giá khẩu trang y tế tăng đến mức chóng mặt.

Thậm chí theo khảo sát của PV, hiện giá khẩu trang ở Hà Nội và một số địa phương đang tăng theo từng giờ. Chỉ cách nhau buổi sáng giá khẩu trang y tế được các doanh nghiệp báo giá chênh cả triệu đồng.

Trong vai người có nhu cầu mua khẩu trang y tế, PV liên hệ một số cơ sở rao bán trên mạng, nhiều cơ sở ban đầu bán với giá 2 triệu đồng/thùng tuy nhiên sau đó "đánh tráo" bán với giá 5 triệu đồng/thùng. Thậm chí, một số doanh nghiệp hét giá 6 triệu/thùng.

Chị G. một người mua khẩu trang chia sẻ: "Vài ngày trước tôi có đặt khoảng vài chục thùng của một công ty sản xuất khẩu trang với giá 1,7 triệu/thùng, tuy nhiên đến hôm nay (30/7), công ty này báo hủy đơn nâng giá đến 6 triệu đồng/thùng".

Mặc dù giá cao là vậy tuy nhiên nhiều công ty sản xuất khẩu trang vẫn không mặn mà và chỉ "cởi mở" với khách quen bởi sợ bị phạt nên xuất hiện tình trạng "găm hàng".

"Đơn vị nào cũng bán giá cao bây giờ mình bán giá thấp thì chẳng lãi được bao, tuy vậy nếu bán giá cao thì rất sợ bị phạt cho nên nhiều khi mình không bán mà cứ để đó...", một đầu mối bán khẩu trang tâm sự.

Tiết lộ về chiêu thức để tránh bị phạt, một số chủ doanh nghiệp sản xuất khẩu trang nói rằng: "Trên hóa đơn, giấy tờ thì ghi giá dưới đất còn trả tiền ngoài thì giá trên trời".

Cũng vì thế trong khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng khó lường, nhu cầu của người dân về mặt hàng khẩu trang y tế ngày một tăng cao nhưng hiện nay nhiều người dân khó lòng mua được khẩu trang đúng giá, thậm chí có tiền cũng không mua được vì các cơ sở găm hàng, sợ bán giá cao thì bị phạt.

Thu giữ gần 800 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

Cũng liên quan đến mặt hàng khẩu trang, theo Công an quận Hà Đông, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp trong thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã tranh thủ gom số lượng lớn hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng để bán trục lợi.

Khẩu trang y tế tăng giá chóng mặt.

Khẩu trang y tế tăng giá chóng mặt.

Ngày 30/7, Đội Quản lý thị trường 26 phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế quận Hà Đông đã thu giữ gần 800.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển đến nhà số 9, đường Ngô Thì Sỹ, quận Hà Đông. Số khẩu trang trên được đóng vào 300 thùng các tông

Trung tá Nguyễn Thị Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông cho biết, lực lượng chức năng sẽ tăng cường giám sát các hoạt động thu mua khẩu trang không rõ nguồn gốc, số lượng lớn, không để khẩu trang kém chất lượng tràn lan ra thị trường, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Toàn bộ số khẩu trang sẽ bị thu giữ và lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Theo các chuyên gia y tế, người dân không nhất thiếp phải dùng khẩu trang y tế để phòng dịch Covid-19 và việc đeo khẩu trang phải cần sử dụng đúng cách. Người dân cũng không nên quá phụ thuộc vào khẩu trang để các đối tượng lợi dụng thổi giá. 

Phòng dịch Covid-19 chúng ta nên tránh tiếp xúc quá gần, bởi những virus rất nhỏ nên đeo khẩu trang y tế chỉ hạn chế được phần nào, quan trọng là thực hiện giữ khoảng cách, không nên tập chung đông người.

Theo chuyên gia y tế, người cân cũng có thể sử dụng khẩu trang vải được giặt hằng ngày, loại này cũng có tác dụng rất tốt trong việc ngăn chặn tiếp xúc với các giọt bắn.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường xử lý việc bán khẩu trang giá trên trời

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, đã có nhiều cơ sở sản xuất trong cả nước đầu tư, tham gia sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang vải, các trang thiết bị phòng, chống dịch với năng lực đảm bảo phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt một số cơ sở đã sản xuất sinh phẩm xét nghiệm, máy thở chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nghiêm Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để bảo đảm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư, thiết bị y tế được cung ứng đầy đủ cho công tác phòng, chống dịch trước tình hình hiện nay, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành đôn đốc các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế, trang thiết bị phòng, chống dịch trên địa bàn ổn định sản xuất, kinh doanh, nguồn nguyên liệu.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý tác động tiêu cực đến thị trường, tâm lý người dân và báo cáo về Bộ Y tế.

Bài liên quan