Lời kể ám ảnh của những nạn nhân trong vụ Hiệu trưởng lạm dụng nam sinh ở Phú Thọ

Thứ tư, 19/12/2018, 08:19 AM

Trong vụ Hiệu trưởng lạm dụng học sinh ở Phú Thọ những nam sinh vẫn ám ảnh khi nhớ lại sự việc. Có nạn nhân đã ra trường nhiều năm và không dám quay lại.

loi-ke-am-anh-trong-vu-hieu-truong-lam-dung-hoc-sinh-o-phu-tho
Vụ việc Hiệu trưởng lạm dụng học sinh ở Phú Thọ gây chấn động dư luận. (Ảnh: TL).

Thầy tìm mọi cách để lạm dụng nam sinh

Vụ việc Hiệu trưởng lạm dụng học sinh ở Phú Thọ xảy ra ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn khiến dư luận bàng hoàng.

Được biết, các nạn nhân đều là nam sinh, có em hiện đã ra trường. Chia sẻ với báo chí, những nạn nhân này đều mang một nỗi ám ảnh khi nhớ lại sự việc bị Hiệu trưởng lạm dụng.

Em T. một trong những người từng là nạn nhân hiện tại đã ra trường và đi làm kể lại rằng: Vào hồi gần cuối năm học lớp 9 em bị thầy Hiệu trưởng có gọi lên phòng riêng để hỏi han về việc học hành.

Thầy nói chuyện thân mật sau đó hỏi về điểm và việc học. Thầy Hiệu trưởng sau đó đã bảo T. nằm lên giường và có những hành vi đồi bại, dù em không đồng ý.

Cũng theo lời kể, sau khi bị bắt "chiều" lòng, thầy Hiệu trưởng dặn rằng "không được nói với ai, nếu nói là bị đuổi học". Sau lần đó T. tỏ ra sợ hãi và đã về quê nghỉ ít hôm nhưng khoảng 1 tháng sau thầy Hiệu trưởng đã gọi điện thoại cho bố mẹ T. bắt em phải nghe.

Theo lời T., khi nghe điện thoại thầy Hiệu trưởng bảo em phải xuống trường và thầy tạo điều kiện để thi cử. Tuy nhiên, cũng như lần trước, khi gặp lại thầy tiếp tục giở trò đồi bại nhưng em chỉ miễn cưỡng để thầy của mình thỏa mãn cơn ham muốn, rồi T. nhanh chóng rời khỏi phòng và tự hứa lòng mình sẽ không bao giờ trở lại.

Trong khi đó, một học sinh lớp 9 chia sẻ, vào hồi cuối năm học vừa qua em được thầy Hiệu trưởng Đinh Bằng My gọi lên phòng riêng khoảng 4 lần.

"Thầy nhờ mấy đứa bé bé gọi em lên, rồi có lần thầy nhắn tin qua zalo. Thậm chí có lần thầy đến tận lớp, lúc tan học. Lên thì thầy chỉ hỏi mấy vấn đề lung tung, học ở đâu, lớp thế nào, ở mấy đứa một phòng. Song, thầy giáo bảo vào trong nằm lên giường, thầy sờ soạng...", nạn nhân kể trên một tờ báo.

Theo lời nạn nhân mỗi lần gặp, thầy My luôn bắt em phải phục vụ thầy khoảng 20 phút, rồi thầy dặn không được nói với người khác biết. Nạn nhân cho biết, có khoảng 5-6 bạn bị tình trạng tương tự mà em được biết...

Cần làm rõ có việc bao che không?

Trước sự việc trên, nhiều chuyên gia giáo dục, bảo vệ trẻ em đã tỏ ra rất bàng hoàng. Đồng thời cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc các cá nhân liên quan bao che, biết việc Hiệu trưởng lạm dụng học sinh nhưng không tố cáo.

soc-voi-hinh-anh-hieu-truong-dam-o-hoc-sinh-dung-phat-bieu-ve-phong-chong-xam-hai-tre-em
Hiệu trưởng Đinh Bằng My đứng phát biểu về phòng chống xâm hại trẻ em 2018. (Ảnh: Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn).

Ông Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em chia sẻ: "Theo lời kể của một số em học sinh được báo chí phản ánh, vụ việc này không chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai mà đã diễn ra từ trong một thời gian dài trước đó.

Câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại diễn ra đến tận bây giờ mà không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời? Trong môi trường giáo dục tuyệt đối không thể chấp nhận được hành vi đáng xấu hổ này. Đồng thời  cơ quan điều tra cần phải xem xét thật kỹ trách nhiệm của các giáo viên, cá nhân bao che nếu có".

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) chia sẻ: "Có thể thấy rằng, ở đây, ông Hiệu trưởng đã quá tự tin về quyền lực, bản thân, nghĩ rằng, không ai dám lên tiếng tố cáo hành vi xấu xa trong chính ngôi trường mình làm quản lý nên vụ việc mới không bị phát hiện, diễn ra trong thời gian dài như vậy".

Đặc biệt, việc ông Hiệu trưởng Đinh Bằng My còn đứng trên bục phát biểu tại chương trình ngoại khóa "Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em 2018" do chính trường và một số đơn vị tổ chức cho thấy sự dối trá của ông này không thể chấp nhận.

"Tôi không thể hiểu vì sao ông ta đã hành động như vậy mà vẫn còn liêm sỉ, lòng tự trọng để đứng trên bục đó tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh. Không hiểu các em học sinh sẽ học được gì từ người thầy này", ông Bình chia sẻ.

Báo cáo lên Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: Ngay trong ngày 12/12, khi có thông tin về việc ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn có hành vi ứng xử không chuẩn mực với một số học sinh nam của nhà trường, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ đã về huyện Thanh Sơn nắm bắt sự việc.

Đồng thời, đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn giao cho cơ quan chức năng xem xét xác minh xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 13/12, UBND huyện Thanh Sơn yêu cầu Công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh những nội dung liên quan hiệu trưởng Đinh Bằng My. Sau hai ngày điều tra xác minh, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây yêu cầu Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đưa Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thanh Sơn ra khỏi ngành ngay khi có đủ căn cứ về hành vi xâm hại tình dục học sinh.

 

Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ hiệu trưởng bị tố dâm ô nhiều học sinh nam

Ngày 18/12, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo về việc xử lý vụ hiệu trưởng bị tố xâm hại học sinh ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

 

Sẽ cho ra khỏi ngành nếu đúng hiệu trưởng xâm hại tình dục học sinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đưa Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS cơ sở Thanh Sơn (Phú Thọ), ra khỏi ngành ngay khi có đủ căn cứ về hành vi xâm hại tình dục học sinh.

 

Hiệu trưởng Phú Thọ lạm dụng tình dục nam sinh: Tất cả thầy cô đều không biết?

Trong khi nhiều người ghi ngờ về việc dấu diếm, tiếp tay cho Hiệu trưởng Phú Thọ lạm dụng tình dục nam sinh thì lãnh đạo phòng GDĐT huyện Thanh Sơn cho biết, chỉ khi dư luận phản ánh thì đơn vị này mới nắm được thông tin.

 

Tàn nhẫn vụ hiệu trưởng ép hàng loạt học sinh cấp 2 quan hệ tình dục

Dư luận những ngày gần đây đang phẫn nộ vụ hiệu trưởng Trường PT dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ép hàng loạt học sinh nam phải quan hệ tình dục. Về địa phương xác minh, chúng tôi chỉ có thể thốt lên: quá tàn nhẫn!