Lời khai của cặp đôi nghi bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh

Thứ bảy, 22/08/2020, 23:04 PM

Nghi phạm bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi).

Bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh khi đi chơi cùng bố ở Công viên Nguyễn Văn Cừ chiều 21/8.

Bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh khi đi chơi cùng bố ở Công viên Nguyễn Văn Cừ chiều 21/8.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh khi đi công viên cùng cùng cha hôm 21/8.

Bé trai bị bắt cóc là Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh), cháu bé bị bắt cóc tại Công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Ninh.

Theo thông tin mới nhất nhận được, Công an tỉnh Bắc Ninhđã phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy cháu bé ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sau hơn 1 ngày bị bắt cóc.

Thời điểm được tìm thấy, cháu bé tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, mắt sưng húp và đã được thay bộ quần áo khác.

Chân dung 2 nghi phạm bắt cóc cháu bé 2 tuổi. (Ảnh: Zing.vn).

Chân dung 2 nghi phạm bắt cóc cháu bé 2 tuổi. (Ảnh: Zing.vn).

Theo báo Tuổi Trẻ: Nghi phạm bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi).

Zing.vn đưa tin: Theo lời khai của Bằng, Thu là người bắt cóc cháu bé. Khi anh ta đến điểm hẹn thì thấy nữ nghi phạm dẫn theo cháu Gia Bảo. Hiện 2 đối tượng đã bị bắt giữ phục vụ điều tra.

Chiến công sáng ngời của Công an Bắc Ninh

Tối muộn 22/8, trao đổi với báo chí xung quanh sự việc bà Nguyễn Hương Giang, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin: "Hiện tại cháu bé an toàn, lực lượng Công an đang trên đường đưa cháu trở về nhà".

 Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, nhanh chóng tìm được cháu bé và đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Bà Giang cho biết: Ngày 23/8 tỉnh có hội nghị thi đua yêu nước, tại hội nghị này tỉnh sẽ khen thưởng nóng cho lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an TP Bắc Ninh.

Bài liên quan