Lời khai lạnh gáy của nghi phạm đâm tài xế Grab cướp xe máy cắm chơi game

Chủ nhật, 26/07/2020, 10:33 AM

Chỉ vì muốn có tiền chơi game, hai thanh niên 18 tuổi và 17 tuổi đã lên kế hoạch mua dao cướp tài sản của xe ôm Grab và đâm gục khi tài xế chống cự.

Nghi phạm Giàng Seo Diu (ảnh nhỏ) và tài xế xe ôm Grab nạn nhân (ảnh lớn).

Nghi phạm Giàng Seo Diu (ảnh nhỏ) và tài xế xe ôm Grab nạn nhân (ảnh lớn).

Như đã biết, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ đâm tài xế xe ôm công nghệ Grab cướp xe máy xảy ra tại đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội rạng sáng 19/7 vừa qua.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ là Giàng Seo Diu (SN 2002, dân tộc Mông, trú xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Văn Sơn (SN 1997 trú xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Hiện cơ quan Công an đang truy bắt nghi phạm Lưu Ngọc Vỹ (17 tuổi, quê tại huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Nạn nhân trong vụ án là tài xế Grab N.V.Q (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái). 

Lời khai của nghi phạm cho thấy: Hai nghi can Diu và Vỹ thường sống lang thang tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Thời gian vừa qua, vì cần tiền chơi game nên Diu đã mua một con dao rồi cùng Vỹ lên kế hoạch đi cướp tài sản.

Khoảng 0h30 sáng 19/7, hai đối tượng này thuê anh Q. (tài xế xe ôm công nghệ GrabBike) chở từ đường Tôn Thất Thuyết (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tới khu vực cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Khi đến đoạn đường đê sông Đuống thuộc xã Yên Viên (huyện Gia Lâm), Diu nói với anh Q. cho dừng xe. Lợi dụng vắng người, Vỹ dùng tay ôm anh Q. để Diu cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và bụng của nạn nhân.

Gây án xong, 2 đối tượng đã lấy ví tiền và xe máy của nạn nhân rồi cùng di chuyển về tỉnh Bắc Giang.

Đến xã Hoàn Linh (huyện Việt Yên, Bắc Giang), 2 nghi can đã thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới và vứt hung khí, quần áo cũ để tránh bị phát hiện. Riêng chiếc xe máy chúng mang đi cầm cố được 4,5 triệu đồng.

Sau đó, Diu và Vỹ cùng chia nhau số tài sản cướp được và tiếp tục bắt xe khách về Hà Nội để chơi game.

Trong quá trình ăn ngủ tại quán game, Vỹ đã kể lại cho Sơn nghe về việc cùng đồng phạm cướp tài sản. Đến ngày 24/7, cơ quan công an đã tiến hành giữ Diu và Sơn. Riêng nghi can Lưu Ngọc Vỹ đã bỏ trốn.

Theo hồ sơ điều tra, cơ quan Công an xác định anh Q. chở khách là Vỹ và Diu, không phải chở cô gái mang bầu như lời người nhà nạn nhân đã thông tin với báo chí.

Bài liên quan