Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB-HoSE) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/ 2017 theo đó lợi nhuận Eximbank quý III năm nay giảm 50% xuống 49 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu hạ còn 2,54%.
eximbank-loi-nhuan-giam
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa đưa cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2016 - Ảnh nguồn Đấu Thầu.

Thu nhập lãi thuần giảm gần 120 tỷ đồng, tương đương giảm 16% so với cùng kỳ là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Ngân hàng Eximbank giảm trong quý này. Thực tế, thu nhập lãi và các khoản tương tự vẫn tăng 8,3% nhưng chi phí lãi tăng nhanh hơn đã khiến lãi thuần giảm còn 602 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động khác tăng trưởng, nhưng không bù đắp được sự suy giảm của khoản thu nhập lãi thuần. Chi phí hoạt đông kỳ này cũng tăng 7,38%.

Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng do đó giảm 25% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý đầu tiên trong hai năm qua lợi nhuận trước dự phòng RRTD của EIB xuống dưới 300 tỷ đồng. Chi phí dự phòng dù giảm 13% cùng kỳ nhưng vẫn ở mức cao so với các quý trước đó. Lợi nhuận sau thuế quý này do đó chỉ đạt 46 tỷ đồng, tương đương một nửa cùng kỳ năm trước.

Nhờ kết quả khả quan hai quý trước đó mà lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm của Ngân hàng vẫn cao hơn gấp 2,26 lần cùng kỳ lên 457 tỷ đồng, hoàn thành 76,2% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận 9 tháng 2017 đã giúp lỗ lũy kế của Eximbank giảm đáng kể và hiện chỉ còn hơn 118 tỷ đồng.

Huy động vốn tăng trưởng 10,7% lên 113.298 tỷ đồng. Kênh huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá không thay đổi. Trong khi đó, Ngân hàng giảm đi vay trên liên ngân hàng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của Nhà băng này tăng 10 nghìn tỷ đồng, lên 138.343 tỷ đồng. 65% giá trị tài sản Eximbank là các khoản cho vay khách hàng. Dư nợ tín dụng đạt 94.546 tỷ đồng, tăng 10,16% so với thời điểm đầu năm.

Nợ xấu nhóm 4 và 5 giảm mạnh giúp tỷ lệ nợ xấu của EIB giảm xuống 2,54% từ mức 2,95% hồi đầu năm. Các khoản lãi và phí phải thu tăng gấp rưỡi so với đầu năm lên 1.264 tỷ đồng.

Vào hồi tháng 7/2017, khi làm việc với Ngân hàng Nhà nước, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã truyền đạt 6 vấn đề mà Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần giải trình, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhất; trong đó có vấn đề sở hữu chéo giữa các ngân hàng.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 36 – Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì việc sở hữu chéo được kiểm soát tốt hơn, nhưng không phải không còn.

Do đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện nghiêm túc Thông tư 36 nhằm giảm sở hữu chéo.

Sở hữu chéo giữa các ngân hàng được xem sẽ gây ra nguy cơ thống lĩnh thị trường gây ảnh hưởng đến tính cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, do đó yêu cầu của Chính phủ trong việc giảm sở hữu chéo là yêu cầu bắt buộc.

Tình trạng sở hữu lẫn nhau giữa các ngân hàng thương mại cổ phần cũng có chẳng hạn như Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất -Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) từng sở hữu 10,6% (sau giảm xuống hơn 8%).

Năm 2016 sở Giao dịch chứng khoán TP HCM  đưa cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – MCK: EIB) vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2016 với lý do: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 đã bị điều chỉnh hồi tố từ mức 114 tỷ đồng xuống còn âm 834,6 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 817,5 tỷ đồng - căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán. 

Theo đó, tính đến 30/6/2016, EximBank có dư nợ cho vay 80.842 tỷ đồng, giảm 4,62% so với đầu năm. Huy động vốn khách hàng tăng 2,33% đạt 100.728 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm 3,3% xuống 121.682 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2 là 372 tỷ đồng, tăng mạnh 90% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên dự phòng rủi ro cũng tăng gần gấp đôi lên 324 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí và dự phòng, EximBank còn lợi nhuận trước thuế 49 tỷ đồng trong quý 2, tăng 69% so với quý 2 năm 2015. Tuy nhiên lũy kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế lại giảm 88% so với cùng kỳ xuống 79 tỷ đồng.

Nợ xấu là điểm nhấn trong báo cáo tài chính của EximBank quý 2 năm nay. Cụ thể, ngân hàng có tới 4.285 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 5,3% trên tổng dư nợ. Con số này tăng đột biến so với tỷ lệ nợ xấu chưa đến 2% tại thời điểm cuối năm 2015.

Trong 3 nhóm nợ xấu thì nợ dưới chuẩn là 2.415 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nợ xấu và tăng gấp 13 lần thời điểm đầu năm. Nợ nghi ngờ tăng 34,8% lên 797 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn cũng tăng tương đương, lên 1.073 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 của ngân hàng là 60,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2016 là -756,78 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét, EximBank vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

 

Cựu giám đốc bị bắt: Ngân hàng Agribank đang bộc lộ nhiều yếu kém

Mặc dù đang giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Ngân hàng LienVietPostBank tại Đắk Lắk nhưng những hành vi vi phạm pháp luật của ông Đỗ Thái Vũ (37 tuổi) thời còn làm việc tại Agribank vẫn bị phát hiện.

 

Gửi tiền ngân hàng lấy lãi cũng là kinh doanh, đã kinh doanh phải có rủi ro

Theo luật sư Đức, do ham lãi suất, bỏ qua cảnh báo dẫn đến gửi nhầm niềm tin vào ngân hàng yếu kém thì người gửi phải chịu trách nhiệm. Gửi tiền ngân hàng lấy lãi cũng là kinh doanh, đã kinh doanh phải có rủi ro.