Long Nhật: Tôi bị cấm không được quay trở lại nước Mỹ

Chủ nhật, 28/03/2021, 15:37 PM

Ca sĩ Long Nhật cho biết, do chống lại lệnh không được rời khỏi nước Mỹ của sở lưu trú anh đã bị cấm quay trở lại đây.

1

Trên kênh Youtube cá nhân, ca sĩ Long Nhật đã chia sẻ với khán giả về câu chuyện của riêng minh. Cụ thể, năm 2008 khi sáng Mỹ anh đã bị viên phổi nặng và có nguy cơ biến chứng thành lao phổi, phải nhập viện. Khi đó, anh quyết định về Việt Nam vì nghe nói chữa bệnh lao phổi có thể phải mất cả năm liền mà ở Mỹ thì buồn quá, chỉ có một người em gái nhà chú ở bên cạnh. 

Anh nói: 'Tôi muốn về Việt Nam vì có gia đình'. 

Khi ấy lúc di chuyển từ San Jose về quận Cam, người y tá của bệnh viên đã gọi điện liên tục nhưng LOng Nhật nhất quyết bảo người này đã nhầm máy rồi cứ thế đi từ Nam Cali về Việt Nam, bất chấp việc bệnh viện cấm anh không được rời khỏi nước Mỹ. 

9a5709ff17bcfee2a7ad

Anh kể lại: 'Họ muốn tôi phải trở về bệnh viện gấp để chữa bệnh cho tôi. Nước Mỹ là một nước rất nhân đạo, coi trọng nhân quyền và sức khỏe con người. Nhưng tôi buộc phải chống lệnh để về Việt Nam.Về tới Việt Nam, tôi đi khám tất cả các bệnh viện tại Sài Gòn nhưng không tìm ra bệnh. Họ không thấy vi khuẩn lao, cũng không tìm ra căn bệnh nào hết'. 

Long Nhật khi ấy không ho nhưng cứ đến chiều là sốt cao va sút cân nghiêm trọng. Người y tá sau đó vẫn gọi lại cho anh để nói rằng, anh đã bị nhiễm khuẩn lao rất lạ, mà chỉ có Mỹ mới chữa được, nhưng giờ đây Long Nhật đã để mất cơ hội đó. 

'Lúc ấy, tôi không thể quay lại Mỹ nữa vì khi sở lưu trú cấm tôi không được rời khỏi Mỹ, tôi đã chống lệnh, nên họ cấm tôi quay lại Mỹ luôn. Như vậy, cơ hội trở lại Mỹ của tôi không còn nữa' - nam ca sĩ vừa khóc vừa nói.