Xã hội
18/08/2015 15:56Lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại
Lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại là hành vi của bị cáo Phạm Diễn Hồng. Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án 7 năm tù cho đối tượng này.
Lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại là hành vi của Phạm Diễn Hồng (SN 1979, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào ngày 26/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức tuyên phạt 7 năm tù giam đối với bị cáo Hồng vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Được biết, số tiền mà Hồng lừa đảo được lên đến hơn 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo cũng phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt được cho các bị hại.
Hồng đã có hành vi Lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại cho rất nhiều người. Cụ thể, ngày 1/3/20111, chị Phạm Thị Hồng Ánh (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giữ chức vụ trưởng phòng vé máy bay của Trung tâm dịch vụ khu Công nghiệp Bắc Ninh đã gửi đơn thư tố cáo Phạm Diễm Hồng có hành vi nhận vé máy bay từ chị Ánh nhưng sau một thời gian dài vẫn không chịu trả tiền và hiện đang bỏ trốn.
Lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại là hành vi dẫn đến mức hình phạt 7 năm tù giam của bị cáo Hồng
Cho đến ngày 19/10/2012, Hồng đã chính thức ra đầu thú về tội lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại.
Qua đấu tranh làm rõ được biết, vào năm 2009, Hồng đã mở một văn phòng bán vé máy bay ở quận Ba Đình (Hà Nội). Sau quá trình làm ăn và quan hệ, Hồng đã quen chị Ánh. Hai người gặp gỡ và có kế hoạch làm ăn trực tiếp với nhau. Theo đó, Phòng vé máy bay Trung tâm dịch vụ công nghiệp Bắc Ninh sẽ tạm ứng các vé máy bay cho Hồng để Hồng bán lại cho khách. Sau đó số tiền tương ứng với những vé máy bay tạm ứng đó sẽ được tính vào công nợ theo tháng cho Hồng và Hồng sẽ trả số tiền ấy từ từ qua tài khoản.
Sau khi nhận vé, Hồng đã dùng hành vi lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại cho khách hàng. Hồng từng mở 1 tài khoản tại ngân hàng sau đó lấy thông tin cá nhân cũng như hành trình bày rồi thu tiền của khách. Những thông tin này được chuyển qua chị Ánh và xuất vé trở lại cho khách. Giá vé được Hồng điều chỉnh chênh lệch so với giá ở phòng vé của chị Ánh.
Lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại là hành vi đã từng xảy ra khá nhiều lần
Thời gian đầu, Hồng thực hiện rất nghiêm túc việc trả tiền vé cho phía chị Ánh theo đúng thỏa thuận nhưng từ tháng 4 đến tháng 11/2011 Hồng đã Lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại bằng cách nhận tiền của nhiều khách hàng nhưng lại không xuất vé và trả tiền cho phía chị Ánh.
Sau khi ra đầu thú, Hồng đã khai rằng, hành vi Lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại của mình là do năm 2011 bị can gặp phải rất nhiều khó khăn, nợ nần chồng chất... nên đã cố ý sử dụng số tiền thu được của khách hàng vào mục đích cá nhân. Sau đó, vì không có khả năng chi trả một số tiền quá lớn mà bị cáo Hồng đã đóng cửa phòng vé của mình và bỏ trốn vào tháng 11/2011.
Qua điều tra, Hồng đã lừa đảo bán vé máy bay online và qua điện thoại và chiếm đoạt được hơn 1,7 tỷ đồng của 7 người bị hại. Tính cho tới thời điểm này, bị cáo Hồng mới chỉ có thể chi trả số tiền hơn 980 triệu đồng cho các bị hại.

