Luật an ninh Hong Kong quy định những gì?

Thứ tư, 01/07/2020, 06:29 AM

Luật an ninh quốc gia Hong Kong được Bắc Kinh thông qua chính chức có hiệu lực từ 23h ngày 30/6, với mức án tối đa cho người vi phạm là tù chung thân.

Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Hãng tin Reuters cho biết, vào cuối ngày 30/6 theo giờ địa phương, Trung Quốc đã tiết lộ toàn văn luật an ninh quốc gia cho Hong Kong nhắm vào các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia. Cụ thể như sau:

- Tội phạm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài bị phạt tù tối đa là chung thân.

 - Các công ty hoặc nhóm vi phạm Luật an ninh sẽ bị phạt và có thể bị đình chỉ hoạt động.

- Làm hư hại một số phương tiện giao thông và thiết bị được coi là hành động khủng bố.

- Bất kỳ ai bị kết án vi phạm Luật an ninh sẽ không được tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào của Hong Kong.

- Hoạt động của một cơ quan an ninh quốc gia mới và nhân viên của cơ quan này tại Hong Kong sẽ không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

- Cơ quan chức năng có thể theo dõi và giám sát điện thoại những người bị nghi ngờ là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

- Luật áp dụng cho cả thường trú nhân và cư dân không thường trú tại Hong Kong.

- Việc quản lý các tổ chức phi chính phủ và cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài ở Hong Kong sẽ được tăng cường.

Ngay sau khi luật có hiệu lực, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có thông điệp gửi cộng đồng quốc tế.  Trong đoạn tin nhắn bằng video gửi đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Carrie Lam nói: “Tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế tôn trọng quyền của quốc gia chúng tôi trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, cũng như tôn trọng khát vọng về sự ổn định và hòa hợp của người dân Hong Kong.”

Theo bà Lam, luật an ninh quốc gia chỉ nhắm vào nhóm cực nhỏ những người vi phạm luật, trong khi các quyền và sự tự do cơ bản của đại đa số cư dân Hong Kong sẽ vẫn được bảo vệ.

Cũng trong video, bà Lam đã lên tiếng chỉ trích các chính phủ nước ngoài và những chính trị gia đã phản đối luật an ninh.

“Tất cả những quốc gia đang chĩa mũi dùi vào Trung Quốc đều có luật an ninh quốc gia của riêng họ”, bà Lam nói. “Chúng tôi nghĩ rằng không có lí do gì để riêng Trung Quốc bị cấm ban hành luật an ninh quốc gia với mục đích bảo vệ mọi ngóc ngách trên lãnh thổ.”

Trước đó cùng ngày, bà Lam mạnh mẽ tuyên bố lời đe dọa trừng phạt từ Mỹ hoặc từ các quốc gia khác “sẽ không khiến Hong Kong lo sợ”.

 “Một nhóm người Hong Kong thường xuyên cầu xin chính phủ nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, can thiệp vào các vấn đề địa phương hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Hong Kong. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hợp tác nếu chính quyền trung ương có động thái đáp trả". 

Bài liên quan