Luật an ninh Hong Kong sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7?
Luật an ninh Hong Kong sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7, đúng ngày kỷ niệm 23 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc, tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 23/6 đưa tin.
- G7 ra tuyên bố chung tố TQ không tuân thủ cam kết về Hong Kong
- Mỹ bắt sĩ quan quân đội TQ khai man khi xin thị thực, Hong Kong lập đội cảnh sát thực thi luật an ninh
- Nghị viện châu Âu sẽ kiện Trung Quốc vì luật an ninh Hong Kong
- Mỹ có thể điều trinh sát cơ giám sát Biển Đông, Nhật muốn G7 ra tuyên bố chung về Hong Kong
Theo nguồn tin của SCMP, dự luật an ninh Hong Kong sẽ không được đưa ra để lấy ý kiến phản biện từ dư luận và sẽ được giữ kín cho đến khi có hiệu lực. Nguồn tin cho rằng Bắc Kinh không muốn lắng nghe và quyết tâm đẩy nhanh tiến trình áp dụng luật.
Cuối tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ họp để xem xét lần cuối trước khi thông qua dự luật. Các quan chức Hong Kong sẽ giải thích và trấn an người dân trong vài tuần tới.
Một dự luật thông thường sẽ được đưa ra lấy ý kiến trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, Bắc Kinh muốn rút ngắn thời gian thảo luận công khai để giảm bớt những tiếng nói phản đối", một nguồn tin nói với SCMP. Thậm chí nguồn tin còn cho biết Bắc Kinh giấu nội dung dự luật với cả các quan chức Hong Kong. Ông Tam Yiu-chung, đại diện duy nhất của Hong Kong trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẳng định cho tới ngày 22/6 vẫn chưa nhận được bản dự thảo mới nhất của dự luật.
Tuần trước, một số quan chức Hong Kong đã tới Thâm Quyến để nghe tóm tắt một số nội dung liên quan đến dự luật. Trong đó có ông Andrew Leung Kwan-yuen - chủ tịch Hội đồng lập pháp Hong Kong.
Tuy nhiên, ông Andrew không tiết lộ gì về nội dung cuộc gặp khiến ông bị một số nghị sĩ đối lập chỉ trích. "Chính quyền Bắc Kinh không tin Hong Kong và họ không muốn có ai đó trong chúng tôi tiết lộ thông tin cho báo chí", một nghị sĩ Hong Kong cho biết và lên án việc Bắc Kinh giấu kín ý định tự soạn luật an ninh quốc gia cho Hong Kong đến phút chót.