Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng

Thứ sáu, 23/02/2018, 00:07 AM

Để đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân du Xuân trong bình an và giữ nguyên được bản sắc văn hóa của chợ Viềng, lực lượng công an đã có mặt từ rất sớm để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự...

Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Mặc dù đêm mùng 7, rạng sáng 8 tháng Giêng chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) mới khai hội, tuy nhiên, trước giờ chợ họp phiên chính nhiều tiếng đồng hồ, dòng người từ khắp nơi đã đổ về ken đặc các ngả đường.
Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng

Để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự công cộng, cháy nổ… cho lễ hội này, Công an tỉnh Nam Định đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an các huyện và lực lượng TTGT, dân quân... tổ chức cắm chốt, phân luồng, hướng dẫn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Càng về đêm, mưa càng nặng hạt khiến trời ngày một lạnh hơn khiến công tác điều tiết giao thông của lực lượng công an thêm vất vả và khó khăn.
Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng

Tại khu vực cổng vào chợ Viềng, dòng người ken đặc mọi khoảng trống dù chưa tới giờ khai hội. Điều này cũng phần nào dễ hiểu bởi đây là phiên chợ cầu may mỗi năm chỉ họp đúng một lần nên người người, nhà nhà đều háo hức đến chợ, bất chấp thời tiết mưa hay nắng.

Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng

Sản phẩm chủ yếu được bán tại chợ Viềng, Vụ Bản, Nam Định là các cây trồng, vật nuôi như cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả hay các vật dụng sản xuất của nhà nông tuy nhiên trong vài năm gần đây các mặt hàng như đèn dầu, bình hoa, bình trang trí cũng được bày bán tại đây.

Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Hầu hết các mặt hàng được buôn bán tại chợ Viềng đều khá bình dân đối với người mua. Khách có thể mua bất cứ thứ gì miễn là cảm thấy sẽ mang tới may mắn cho mình trong năm mới.
Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Cảnh mua bán tấp nập bên trong chợ Viềng.
Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Những chiếc liềm dù đã rất cũ kĩ nhưng vẫn được đem tới bày bán ở chợ Viềng bởi chúng được tin tưởng sẽ được tới may mắn cho người mua.
Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Lực lượng CSCĐ được huy động, tuần tra liên tục phía trong chợ Viềng, nhắc nhở người dân giữ gìn tài sản cá nhân bởi các đối tượng xấu rất dễ lợi dụng tình trạng đông người để thực hiện hành vi trộm cắp.
Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Dòng người ken đặc bên trong chợ Viềng vào tối 22-2.
Lực lượng Công an đội mưa rét đảm bảo an ninh chợ Viềng
Sự có mặt tuần tra của lực lượng công an giúp người dân yên tâm khi tới với chợ Viềng.
 

Bố mẹ tự khóa cửa nhốt 2 con trong nhà gần 10 ngày

Tối 22/2, Đại tá Đỗ Văn Xuyền, Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng với các cơ quan chức năng giải cứu thành công 2 cháu nhỏ bị bố mẹ nhốt trong nhà gần 10 ngày qua.

 

Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa

Theo lời kể của một trinh sát, trưa 30 Tết, nhà dân trên đường số 7 lo nấu nướng cúng bái mời tổ tiên về ăn Tết thì tại căn nhà số 131/48, anh cùng cả trăm đồng nghiệp đứng dưới cái nóng hầm hập để thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, ghi những lời khai của các nhân chứng một cách chi tiết, tỉ mỉ. Còn các thành viên là lãnh đạo Ban chuyên án, chuông điện thoại cứ liên tục reo do anh em các mũi trinh sát báo cáo tình hình…