Vào thời kỳ cao điểm, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ sử dụng tới gần 100 tàu chiến cỡ lớn, bao gồm cả hàng không mẫu hạm, thiết giáp hạm, tuần dương hạm và khu trục hạm tham chiến ở Việt Nam.
Các hàng không mẫu hạm cùng các chiến hạm hộ tống và lực lượng không quân trực thuộc được tổ chức thành Lực lượng hàng không mẫu hạm công kích, hay còn mang phiên hiệu là Lực lượng đặc nhiệm 77 thuộc Hạm đội 7. Với từ 2-4 hàng không mẫu hạm trực chiến thường xuyên, lực lượng này có nhiệm vụ đánh phá các mục tiêu trên lãnh thổ miền Bắc Việt Nam cũng như chi viện cho lục quân Mỹ và đồng minh ở miền Nam. Lực lượng 77 triển khai ở khu tác chiến Trạm Dixie ngoài khơi Khánh Hòa từ năm 1965 và tới tháng 4-1966 thì di chuyển về vị trí Trạm Yankee ngoài khơi Đà Nẵng.
Hàng không mẫu hạm chống ngầm lớp Essex có lượng giãn nước 40.600 tấn, thủy thủ đoàn 2.400 người, trang bị 4 pháo 127mm và khoảng 60-70 máy bay chiến đấu. 6 tàu loại này đã tham chiến ở Việt Nam là CVS-10 USS Yorktown, CVS-11 USS Intrepid, CVS-12 USS Hornet, CVA-16 USS Lexington, CVS-20 USS Bennington và CVS-33 USS Kearsarge. Hàng không mẫu hạm tấn công lớp Essex cải tiến có lượng giãn nước 44.700 tấn, thủy thủ đoàn 2.400-2.600 người, trang bị 4 pháo 127mm và khoảng 90-100 máy bay chiến đấu. 5 tàu loại này đã tham chiến ở Việt Nam là CVA-14 USS Ticonderoga, CVA-19 USS Hancock, CVA-31 USS Bon Homme Richard, CVA-34 USS Oriskany và CVS-38 USS Shangri La. Hàng không mẫu hạm tấn công lớp Midway có lượng giãn nước 64.000 tấn, thủy thủ đoàn 4.400 người, trang bị 3-4 pháo 127mm và trên 100 máy bay chiến đấu. 3 tàu loại này đã tham chiến ở Việt Nam là CVA-41 USS Midway, CVA-42 USS Franklin D. Roosevelt và CVA-43 USS Coral Sea.
Hàng không mẫu hạm tấn công lớp Forrestal có lượng giãn nước 78.000 tấn, thủy thủ đoàn 4.900 người, trang bị 4 pháo 127mm và khoảng 90-100 máy bay chiến đấu. 4 tàu loại này đã tham chiến ở Việt Nam là CVA-59 USS Forrestal, CV-60 USS Saratoga và CVA-61 USS Ranger. Hàng không mẫu hạm tấn công lớp Kitty Hawk có lượng giãn nước 80.800 tấn, thủy thủ đoàn 5.000 người, trang bị 4 hệ thống phóng tên lửa phòng không Terrier và khoảng 100 máy bay chiến đấu. Cả 3 tàu loại này đều tham chiến ở Việt Nam là CV-63 USS Kitty Hawk, CVA-64 USS Constellation và CVA-66 USS America. Hàng không mẫu hạm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Enterprise có lượng giãn nước 89.600 tấn, thủy thủ đoàn 5.500 người, trang bị 2 hệ thống phóng tên lửa phòng thủ tầm ngắn Sea Sparrow và khoảng 120 máy bay chiến đấu. Tàu duy nhất tham chiến ở Việt Nam là CVAN-65 USS Enterprise. Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đang thăm Việt Nam được xem là biểu tượng rõ rệt nhất cho uy lực của hải quân Mỹ, mang trên mình hào quang và danh giá không tàu chiến nào sánh được. Theo Reuters, hoạt động thường ngày trên boong tàu nhộn nhịp, hối hả, ngăn nắp và chuyên nghiệp.
https://suckhoecongdongonline.vn/luc-luong-hai-quan-my-trong-chien-tranh-viet-nam-d164881.html