Lùm xùm từ việc 'xẻ thịt' đất vàng dự án KĐT mới Dịch Vọng

Thứ ba, 23/06/2020, 21:44 PM

Chủ một nhà hàng bia có đơn phản ánh về việc Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức quây tôn trái phép tại mặt bằng 1.000m2 (khuôn viên của Công viên bia) trên lô đất CC3 KĐT mới Dịch Vọng.

Lo đất CC3, KĐT mới Dịch Vọng bị biến thành quán bia.

Lo đất CC3, KĐT mới Dịch Vọng bị biến thành quán bia.

Tổ chức quây tôn lúc mờ sáng?

Tin tức liên quan đến sự việc phản ánh xẻ thịt "đất vàng" Dự án KĐT mới Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho thuê kinh doanh trên lô đất CC3, khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1990, chủ nhà hàng Công viên bia) vừa có đơn trình báo Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Dịch Vọng về việc Tập đoàn Hà Đô quây tôn tại khu vực làm ảnh hưởng an ninh trật tự.

Theo đơn trình báo của chị Nguyệt: Hồi 3h sáng 22/6, Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức quây tôn tại mặt bằng 1.000m2 (khuôn viên của Công viên bia) trên lô đất CC3 phường Dịch Vọng. Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Đáng nói, theo trình báo, đến khoảng 6h30 và 9h15 sáng cùng ngày, những người thực hiện việc tổ chức quây tôn của Tập đoàn Hà Đô đã va chạm đánh anh Lê Văn Điện (SN 1986, quê Lạc Thủy, Hòa Bình) và Lê Ngọc Thiện (SN 2003, quê Thanh Hóa). Hậu quả khiến 2 anh này bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198.

Vẫn theo đơn của chị Nguyệt, khoảng 9h30, người thực hiện quây tôn của Tập đoàn Hà Đô tiếp tục xâm phạm dẫn đến 1 cánh cửa kính bị vỡ hỏng, nhiều bàn ghế bị gãy, tường rào bị đổ, mất 2 chiếc máy phát điện 60KV.

Đơn trình báo của chị Nguyệt.

Đơn trình báo của chị Nguyệt.

Trả lời báo chí, một lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng xác nhận đã nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Nguyệt và hiện đang xác minh, làm rõ.

Theo phản ánh, khoảng 4h sáng ngày 22/6, hàng chục người mặc đồng phục có in dòng chữ Công ty CP Hà Đô 1 kéo theo các vật dụng như búa, tôn, sắt để tiến hành di dời tài sản của nhà hàng Công viên Bia.

Vụ việc đã gây náo loạn và làm mất trật tự trong khu vực. Sau đó, Công an phường Dịch Vọng đã có mặt để giải quyết.

Đất "vàng" dự án bị "xẻ thịt" thế nào?

Theo tìm hiểu Dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng (Cầu Giấy) được Hà Nội giao cho Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) làm chủ đầu tư từ năm 2003 theo quyết định số 2738/QĐ-UB. Dự án có tổng diện tích đất là 22,5ha, tổng mức đầu tư 794,8 tỷ đồng, tiến độ xây dựng dự án từ 2003 – 2018.

Trong quá trình thực hiện Dự án, LIDECO có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Hà Đô, giao cho Tập đoàn Hà Đô thực hiện một phần dự án để đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, công trình công cộng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân khu vực, nhiều năm qua, người dân vô cùng bức xúc khi chủ đầu tư ngang nhiên “xẻ thịt” đất vàng dự án cho thuê sai mục đích.

Cửa kính nhà hàng Công viên bia bị hư hỏng.

Cửa kính nhà hàng Công viên bia bị hư hỏng.

Cụ thể, khu vực bị chủ đầu tư cho thuê sai mục đích nằm trên đường Thành Thái. Theo quy hoạch tổng thể, khu CC3 sẽ được xây dựng nhà dịch vụ 3 tầng với với tổng diện tích sàn 6.000 m2 và mức tổng đầu tư dự kiến khoảng 60 tỷ đồng. Dự án này dự kiến khởi công vào quý 1/2011. Doanh thu dự kiến khi khai thác khoảng 20 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, 9 năm qua kể từ này dự kiến khởi công, khu đất này đã bị Tập đoàn Hà Đô cho thuê sai phép, biến thành quán bia, sân tennis để thu tiền.

Hình ảnh khu đất bị quây tôn.

Hình ảnh khu đất bị quây tôn.

Ảnh: CTV.

Ảnh: CTV.

Bài liên quan