Lượng khách mua vé tham quan không gian phố cổ Hội An giảm mạnh

Thứ bảy, 22/02/2020, 19:00 PM

Lượng khách mua vé tham quan không gian phố cổ Hội An, làng gốm Thanh Hà, đảo Cù Lao Chàm và rừng dừa Bảy Mẫu đều giảm mạnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đến các tuyến đường trong khu phố cổ.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đến các tuyến đường trong khu phố cổ.

Ngày 22/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với ngành du lịch và trực tiếp khảo sát tình hình du khách tham quan ở Hội An.

Nói về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP Hội An cho biết, thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố thường xuyên hướng dẫn các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp du lịch, các điểm du lịch chủ động phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch, bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ kinh doanh, phục vụ trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, chính quyền và người dân phố cổ luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, tiếp tục phát huy những giá trị, truyền thống hiếu khách.

Đề cập đến tình hình hoạt động bán vé tham quan, ông Lanh cho hay, lượng khách đến với Hội An trong bối cảnh dịch Covid-19 có sự giảm sút rất lớn.

Theo ông Lanh, lượng khách mua vé tham quan không gian phố cổ, làng gốm Thanh Hà, đảo Cù Lao Chàm và rừng dừa Bảy Mẫu đều giảm mạnh.

“Đơn cử, trong khu di sản phố cổ, lượng khách mua vé tham quan bình quân mỗi ngày chỉ khoảng 3.000 khách quốc tế và dưới 100 khách Việt Nam. Trong khi trước đây, phố cổ đón khoảng 7-8 nghìn khách/ngày. Một điều đáng mừng là khách lưu trú tại Hội An vẫn còn tương đối, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu”, ông Lanh nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao sự chủ động của Hội An trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Phố cổ Hội An.

Phố cổ Hội An.

“Một điểm tích cực là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành, Hội An vẫn không để lại tiếng xấu trong mắt bạn bè du khách quốc tế. Tuy nhiên, không vì điều đó mà chúng ta lơ là, chủ quan. Chính quyền và người dân thành phố cần lưu ý, đừng để vì dịch bệnh mà đánh mất Hội An nhân tình thuần hậu”, ông Thanh chia sẻ.

Kết thúc buổi làm việc với ngành du lịch Hội An, ông Thanh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh trực tiếp thực tế các tuyến đường trong khu phố cổ. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ động bắt chuyện, hỏi thăm các du khách quốc tế đang thưởng ngoạn không gian di sản hàng trăm năm tuổi.

Bài liên quan