Lý do lãng xẹt khiến Công Phượng bị treo giò

Thứ ba, 15/09/2020, 14:57 PM

Công Phượng bên phía TP.HCM và Rimario bên phía CLB Hà Nội đều vắng mặt trong trận Bán kết Cúp Quốc gia một cách đáng tiếc.

photo1600065963595-16000659638101578677628

Tại tứ kết Cúp Quốc gia 2020, CLB TP Hồ Chí Minh đã gặp rất nhiều khó khăn trước CLB Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chỉ đến khi cả Công Phượng và Võ Huy Toàn vào sân, thầy trò HLV Chung Hae Song mới tạo nên cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỉ số 3-2, qua đó vào bán kết gặp CLB Hà Nội.

Tuy nhiên, vào trận này, TP.HCM lại thiếu sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ người Nghệ An phải nhận án treo giò và chính thức vắng mặt trong trận Bán kết giữa TP.HCM vs Hà Nội FC.

Đáng nói hơn, lý do Công Phượng nhận thẻ vàng không phải liên quan đến chuyên môn. Theo đó, trong một tình huống đá phạt góc, khi ấy, CLB TP.HCM đang bị dẫn trước 2-1 và lúc đang chạy tới chỗ đá phạt, Công Phượng cầm một quả bóng trên tay và ném quả bóng xuống đất.

Có vẻ như, tiền đạo này không hài lòng với thái độ của nhân viên nhặt bóng ở sân Bà Rịa. Anh ném một quả bóng ra ngoài một cách nóng nảy.

Trọng tài Hoàng Thanh Bình phát hiện tình huống này nên đã cho tạm dừng pha bóng. Ông rút thẻ vàng cho cầu thủ mang áo số 21. Công Phượng cố gắng phân trần sau đó nhưng không thay đổi được quyết định.

Không chỉ Công Phượng, một tiền đạo khác của CLB Hà Nội cũng bị ''treo giò'' 1 cách éo le, đó là Rimario. Lý do tiền đạo này vắng mặt là do do tấm thẻ đỏ anh phải nhận từ khi còn khoác áo Thanh Hóa mùa giải trước.

Rimario đã phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu gần nhất mà anh góp mặt tại trận đấu giữa Thanh Hóa và Hải Phòng ở Cúp QG 2019.

Ở trận đấu đó, Thanh Hóa thua Hải Phòng (đồng nghĩa dừng bước ở Cúp QG 2019) nên án kỷ luật Rimario được cộng dồn sang mùa giải Cúp QG 2020.Đây được xem là tổn thất lớn với đội bóng Thủ đô bởi Rimario đang là chấn sút tốt nhất Hà Nội FC (6 bàn thắng trên mọi đấu trường).

Bài liên quan