Lý do Thanh Hóa bán vé cao ngang ĐTQG Việt Nam thi đấu

Thứ tư, 17/06/2020, 15:27 PM

Bầu Đệ giải thích viêc mua vé vào sân dựa trên tinh thần ủng hộ đội bóng tự nguyện chứ không bắt buộc.

Vé cao nhất trận Thanh Hóa vs Nam Định lên đến 600.000 đồng.

Vé cao nhất trận Thanh Hóa vs Nam Định lên đến 600.000 đồng.

Hôm 18/6 tới đây, CLB Thanh Hóa sẽ có trận tiếp đón Nam Định trong khuôn khổ vòng 5 V.League 2020.

Trước trận này, BTC sân Thanh Hóa đã công bố giá vé vào và tạo ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ khi tăng giá vé lên gấp nhiều lần so với mùa giải năm ngoái.

Cụ thể, để sở hữu tấm vé ở khán đài A, người hâm mộ phải chi đến 600.000 đồng cho vị trí đẹp nhất là VIP 1. Con số này gấp 4 lần giá vé ở vị trí tương tự tại sân Thống Nhất của CLB TP HCM.

Ngoài ra, khu Vip 2, Vip 3 và Vip 4 của sân Thanh Hóa cũng lần lượt có giá 400.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Các vị trí còn lại xung quanh khán đài A được công bố với mức giá 50.000 đồng và khán đài B là đồng giá 40.000 đồng.

Việc làm này của ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa khiến cho các CĐV vô cùng bức xúc. Nhiều người tỏ ra bất bình bởi họ sẽ phải chi từ 200.000-400.000 đồng thay vì 50.000 đồng cho vị trí quen thuộc như trước kia.

Điều đáng nói, mức giá vé cao nhất để xem trận đấu này ngang bằng so với mức giá xem ĐT Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Chia sẻ với truyền thông, Giám đốc điều hành CLB Thanh Hoá lý giải: "Vì đây là lần đầu, chúng tôi cũng tính tới việc có thể nhiều người sẽ hiểu nhầm. Chúng tôi vẫn bán vé với giá 40.000-50.000 phục vụ cho các khán giả ngồi ở khán đài A, B như thường lệ. Còn các mức giá từ 100.000-600.000, chúng tôi chỉ bán ở khu VIP và có khoảng 300 vé".

Ông bầu Nguyễn Văn Đệ.

Ông bầu Nguyễn Văn Đệ.

Theo vị GĐĐH CLB Thanh Hóa, do CLB chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 nên đưa ra mức giá này mong tìm kiếm sự chung tay của doanh nghiệp trong quá trình phát triển đội bóng.

Chia sẻ trên Web thể thao, bầu Đệ cho biết, viêc mua vé vào sân dựa trên tinh thần ủng hộ đội bóng tự nguyện chứ không bắt buộc. Nói cách khác, giá vé ở khán đài VIP được xem là một hình thức mời gọi để chung tay ủng hộ CLB.

"Các quan chức, lãnh đạo hay doanh nghiệp có thể chung tay ủng hộ CLB thông qua hình thức mua vé vào sân. Tôi nghĩ việc này rất thiết thực và xem như đó là khoản thu xã hội hóa ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, khi các doanh nghiệp mua vé vào sân xem trận đấu, họ mua chừng 5-10 vé thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó ủng hộ đội bóng gần 10 triệu đồng rồi", bầu Đệ nói.

Hiện tại, Thanh Hóa đang là một trong những ứng cử viên cho chiếc vé rớt hạng ở mùa giải năm nay. Sau 4 vòng đấu, đội bóng của bầu Đệ chỉ giành được duy nhất 1 điểm sau trận hòa trước SLNA ở vòng đấu trước và đứng cuối BXH.

Bài liên quan