Lý giải việc Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cách ly tại nhà

Chủ nhật, 08/03/2020, 19:56 PM

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng âm tính với Covid-19 và cách ly tại nhà 14 ngày vì được cho là chỉ “tiếp xúc xa” với bệnh nhân dương tính với Covid-19 ở Trúc Bạch.

chung

Tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 diễn ra ngày 8/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề cập đến lý do Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cách ly tại nhà.

Theo Chủ tịch Hà Nội, chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam đã xác định 217 người, trong đó có 16 người thuộc phi hành đoàn.

Trong số 201 hành khách, có 21 khánh vip (trong đó có 4 người Việt Nam). Khách ngồi ghế 1A là ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT.

Lý giải việc Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ cần cách ly 14 ngày tại nhà, dù ngồi cùng khoang C (hạng thương gia) trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N. trên hành trình từ Anh về Việt Nam.

Chủ tịch Hà Nội cho hay: “Kết quả xét nghiệm, anh Dũng âm tính với Covid-19, hiện đang tự cách ly 14 ngày tại nhà".

Theo Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Dũng ngồi ghế 1A, cách ghế 5K của bệnh nhân N. từ 5-6m nên được coi là "tiếp xúc xa" (dưới 2m được coi tiếp xúc gần).

"Theo quy định, trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính và tiếp xúc xa với bệnh nhân thì cách ly tại nhà với điều kiện nhà rộng, ít người”, ông Chung nói.

Liên quan đến Bệnh viện Hồng Ngọc, đến nay có 20 người tại đây tiếp xúc gần với bệnh nhân N., được cách ly từ chiều ngày 6/3.

Tại bệnh viện, cũng có 164 người tiếp xúc gần, hiện cũng đã được đưa đi cách ly. Còn 60 bác sĩ và y tá đang làm việc tại bệnh viện, thành phố cũng định hướng không cho về nhà trong vòng 14 ngày.

Với các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hồng Ngọc, ông Chung cho biết, TP đã khoanh vùng tại đây. Bệnh viện cũng không được tiếp nhận bệnh nhân mới. Toàn bộ bệnh viện Hồng Ngọc cũng đã được phun thuốc khử khuẩn.

“Đến nay, chúng ta đã lấy mẫu xét nghiệm được 19/20 y bác sĩ tiếp xúc gần với bệnh nhân Nhung và có kết quả âm tính với Covid-19. Do vậy, nguy cơ lây nhiễm từ bệnh viện Hồng Ngọc đang được loại trừ dân”, ông Chung nói thêm.

Bài liên quan