Mặc bikini làm từ khẩu trang để phản đối đeo khẩu trang

Thứ tư, 27/05/2020, 15:08 PM

Dùng khẩu trang để che một vài bộ phận của cơ thể, người phụ nữ Mỹ ra đường phản đối đeo khẩu trang trong thời gian giãn cách xã hội ở Mỹ. Tất nhiên, cô bị cộng đồng chỉ trích vì phản cảm.

DaVida Sal lấy khẩu trang y tế làm bikini trong loạt ảnh đăng tải trên Facebook cá nhân. Ảnh: Facebook/DaVida Sal.

DaVida Sal lấy khẩu trang y tế làm bikini trong loạt ảnh đăng tải trên Facebook cá nhân. Ảnh: Facebook/DaVida Sal.

Tờ Daily Mail đưa tin mô tả DaVida Sal - một nghệ sĩ về nghệ thuật trình diễn - đang nỗ lực phản đối việc đeo khẩu trang chống virus SARS-Cov-2 lây lan trong cộng đồng.

Cô này dùng khẩu trang y tế để che một số vùng nhạy cảm trên cơ thể, mắt và hai vai, nhưng không che mũi và miệng, đứng bên ngoài một cửa hàng của chuỗi tạp hóa Trader Joe's ở thành phố Los Angeles, bang California hồi đầu tuần.

Hành động của DaVida nhằm phản đối việc đeo khẩu trang và các biện pháp hạn chế nhằm ngăn đại dịch Covid-19 lây lan. DaVida đã chia sẻ loạt hình ảnh này trên Facebook cá nhân với tên gọi "The New AbNormal" (Tạm dịch: Bất bình thường mới). 

"Bất thường trở thành bình thường mới. Và cô ấy tuân lệnh một cách mù quáng", cô viết. "Nếu đã bắt đeo khẩu trang, tại sao còn phải cách nhau 1,8m? Nếu cách nhau 1,8 m, tại sao còn phải đeo khẩu trang? Nếu có cả hai rồi, tại sao phải phong tỏa?", người phụ nữ này đặt câu hỏi.

DaVida được cho là đã mang đồ tạp hóa và giấy vệ sinh đến trước cửa hàng của Trader Joe's để thực hiện những bức ảnh này, vì cô không được phép vào bên trong. Chuỗi tạp hóa trên cũng không bán mặt hàng giấy vệ sinh Scott mà DaVida dùng để thực hiện các bức ảnh.

Phần lớn các ý kiến trên mạng xã hội đều chỉ trích những hình ảnh DaVida đăng tải. "Sự bất tiện đôi chút không đồng nghĩa với áp bức có hệ thống. Mọi người cần ở nhà vì sự an toàn của cộng đồng", một người dùng bình luận.

Tài khoản KG Garcia viết: "Tôi không biết ai cần nghe những điều này, nhưng tự động làm trái với những gì các nhà khoa học khuyên bạn, thì đó không phải là 'nghĩ cho bản thân' đâu". Nhân viên y tế Elizabeth Lee phản ứng bằng cách chia sẻ hình ảnh cô đeo khẩu trang tại nơi làm việc, kèm chú thích: "Chúng tôi đeo vật dụng này để cứu mạng sống của những người tuyên bố đeo khẩu trang là áp bức. Đó không phải là nghệ thuật, đừng tự tâng bốc mình nữa".

[Twitter cảnh báo người dùng xác minh tin đăng của ông Trump]

DaVida từng gây tranh cãi với các chủ đề liên quan Tổng thống Trump, hợp pháp hóa cần sa hay chiến tranh Syria.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, khiến gần 5,7 triệu người nhiễm hơn 352.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,7 triệu ca nhiễm và hơn 100.000 ca tử vong.

Tất cả 50 bang của Mỹ đã nới lỏng phong tỏa ở các cấp độ khác nhau. Tổng thống Donald Trump cũng ban hành lệnh cho phép tụ tập tối đa 10 người ở bất kỳ bang nào, miễn họ duy trì hướng dẫn cách biệt cộng đồng.