Malaysia chuyển phương án nếu trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 bị hoãn

Thứ tư, 04/03/2020, 11:06 AM

Tuyển Malaysia đã có kế hoạch riêng nếu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19.

Malaysia lên phương án nếu trận đấu giữa nước này và ĐT Việt Nam bị hoãn.

Malaysia lên phương án nếu trận đấu giữa nước này và ĐT Việt Nam bị hoãn.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ họp với FIFA vào các ngày 7 và 8/3 tới đây, nhằm bàn về khả năng hoãn hàng loạt trận đấu quốc tế, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cũng như tại AFC Champions League.

Mặc dù chưa có quyết định chính thức nhưng tuyển Malaysia đã có phương án cụ thể nếu AFC quyết định lùi lịch thi đấu tại vòng loại World Cup. Theo đó, “những chú hổ” sẽ tổ chức thi đấu giao hữu với các đội bóng khác để rèn giũa lực lượng.

Điều này được HLV Tan Cheng Hoe khẳng định trên truyền thông Malaysia qua tờ The Star: "AFC dường như nhận được phản hồi từ các liên đoàn bóng đá ở châu Á. Tôi nghĩ đa số đều ủng hộ việc hoãn lịch thi đấu do sự bùng phát của dịch bệnh. Đây là vấn đề sức khoẻ mang tính toàn cầu, và chúng ta phải chờ đợi".

"Tôi sẽ lên kế hoạch ứng phó trong trường hợp các trận đấu bị hoãn. Tôi cảm thấy việc đội tuyển nên thi đấu giao hữu là cần thiết. Nếu các trận đấu bị hoãn, tôi sẽ tìm đối thủ giao hữu cho học trò", ông nói tiếp.

Trước đó, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã bị Bahrain hủy trận đấu giao hữu vì những lo ngại của đại dịch Covid-19. LĐBĐ Malaysia tiết lộ đang liên hệ với Yemen nhằm thế chỗ Bahrain. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc này.

Trang báo Malaysia cũng tiết lộ việc các trận đấu có thể bị hoãn khiến ông Tan không được thoải mái. Malaysia đang hưng phấn sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm ngoái cộng với việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch.

Bài liên quan