Man City dâng chức vô địch cho Liverpool sau thất bại trước Chelsea

Thứ sáu, 26/06/2020, 06:36 AM

Man City đã nhận thất bại 1-2 trước Chelsea rạng sáng 26/6 (giờ Hà Nội), qua đó giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh 2019/20 sớm 7 vòng đấu.

Man City nhận thất bại 1-2 trước Chelsea, qua đó dâng chức vô địch cho Liverpool sớm 7 vòng đấu.

Man City nhận thất bại 1-2 trước Chelsea, qua đó dâng chức vô địch cho Liverpool sớm 7 vòng đấu.

Vòng 31 Ngoại hạng Anh 2019/20, Man City tới làm khách Chelsea trên sân Stamford Bridge. HLV Pep Guardiola không giấu mục tiêu giành 3 điểm khi tung ra đội hình mạnh nhất và chơi tấn công phủ đầu đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bernardo Silva, Fernandinho đã có những cơ hội ngon ăn nhưng hoặc không thể dứt điểm thành công, hoặc bị thủ môn Kepa cản phá. Ở thời điểm Chelsea bị dồn ép dữ dội, đội bóng của HLV Lampard lại bất ngờ có được bàn thắng dẫn trước.

Phút 36, Mendy và Guendogan có tình huống không hiểu ý nhau để Pulisic cướp được bóng từ phần sân nhà rồi thực hiện một pha mở tốc khủng khiếp đi bóng thẳng đến khung thành của Ederson trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao trong hiệp hai và đến phút 55, Kevin de Bruyne có tình huống sút phạt hàng rào đẳng cấp giúp Man City có bàn gỡ hòa 1-1. Sau bàn gỡ hòa này, tinh thần của các cầu thủ Man City lên cực cao.

Chỉ 2 phút sau, Sterling đối mặt Kepa nhưng cú dứt điểm của tuyển thủ Anh lại đưa bóng đi dội cột. Trái với các ngôi sao trên hàng công, hàng thủ của Man City lại có ngày thi đấu tệ hại. Ederson, Fernandinho liên tục mắc sai lầm tạo cơ hội cho dàn sao trẻ bên phía Chelsea bắn phá.

Phút 71, Pulisic có cơ hội dứt điểm vào khung thành trống, nhưng Kyle Walker vẫn kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. Phút 75, thêm một tình huống lộn xộn diễn ra trước khung thành của Man City. Abraham tung cú sút cận thành nhưng không thể thắng Ederson.

Fernandinho nỗ lực giải nguy cho khung thành Man City. VAR vào cuộc và phát hiện tiền vệ người Brazil đã dùng tay cản bóng. Trọng tài rút thẻ đỏ cho thủ quân đội khách, đồng thời cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Willian lạnh lùng bước lên lãnh trách nhiệm và thực hiện thành công. Với 10 người trên sân, Man City không thể vùng vẫy trong những phút còn lại và chấp nhận thất bại 1-2. Với kết quả này, Man xanh đã đầu hàng và chức vô địch Premier League 2019/20 chính thức thuộc về Liverpool sớm 7 vòng đấu.