Man City vs Sheffield United: 1 bàn là đủ, xây chắc ngôi đầu

Chủ nhật, 31/01/2021, 07:09 AM

Man City vs Sheffield United, vòng 21 giải Ngoại hạng Anh. Đối đầu đội bóng vừa gieo sầu cho MU, thầy trò Pep Guardiola đã chơi vô cùng hợp lý.

Man City sớm có bàn mở điểm nhờ công của Gabriel Jesus

Man City sớm có bàn mở điểm nhờ công của Gabriel Jesus

Man City vs Sheffield United, vòng 21 giải Ngoại hạng Anh

Tiếp đón đội bét bảng Sheffield United trên sân nhà Etihad, đội đầu bảng Man City đã không hề chủ quan sau "bài học xương máu" khi MU vừa thua chính đối thủ cùng đường này. Sau ít phút đầu thăm dò, nhà đương kim á quân Premier League đã chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công và đã sớm được hưởng niềm vui.

Ngay phút thứ 9, xuất phát từ nỗ lực khống chế bóng tuyệt vời của Ferran Torres, tân binh người Tây Ban Nha sớm gượng dậy sau khi vấp ngã trước khi căng ngang từ cánh phải để Gabriel Jesus bình tĩnh ra chân cận thành mở tỷ số sớm cho Man City.

Những phút sau đó, đoàn quân của Pep Guardiola chơi thong dong để rình rập thời cơ. Trong khi đó, tình huống đáng chú ý duy nhất của Sheffield United chỉ là cú sút quá "hiền" của Rhian Brewster ở phút 35. Hiệp đầu tiên khép lại với lợi thế 1 bàn dẫn trước dành cho Man City.

Sang hiệp 2, thế trận đã diễn ra cởi mở hơn. Man City tạo được những cơ hội đáng chú ý từ các cú dứt điểm của Oleksandr Zinchenko và Aymeric Laporte. Về phần mình, Sheffield United suýt gỡ hòa sau tình huống dứt điểm từ tuyến hai của John Fleck ở phút 86. Đến phút bù giờ thứ 3, Foden chuyền sang cánh trái để Jesus cứa lòng một chạm nhưng Aaron Ramsdale đã ngăn tiền đạo người Brazil có cú đúp.

Dẫu vậy, chiến thắng với cách biệt tối thiểu giúp Man City củng cố ngôi dẫn đầu, còn Sheffield United vẫn ngụp lặn ở ngôi bét bảng sau vòng 21 giải Ngoại hạng Anh.

Đội hình xuất phát:

Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Bernardo, Torres, Foden, Jesus

Sheffied United: Ramsdale, Egan, Ampadu, Basham, Baldock, Norwood, Fleck, Lundstram, Bogle, Brewster, Burke