Mang tiền án 8 năm về buôn bán ma túy, người đàn ông tiếp tục lôi kéo gia đình tham gia

Thứ tư, 08/08/2018, 21:11 PM

Quang từng có tiền án 8 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng vẫn tiếp tục lôi kéo người thân tham gia vào đường dây của mình.

quang
Lê Văn Quang.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố  Lê Văn Quang (34 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) và Trần Đình Đăng Khoa (23 tuổi, ngụ quận Hải Châu) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Quang từng có tiền án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ tháng 6/2018, công an phát hiện người này hoạt động mua bán trái phép ma túy bằng hình thức lấy hàng rồi vận chuyển bằng xe khách từ TP. HCM vận chuyển ra Đà Nẵng nên lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Việc mua bán ma túy của Quang tỏ ra rất tính vi, người này chỉ giao dịch tại nhà, nằm trong hẻm sâu, xung quanh là gia đình người thân. Ngoài ra, Quang còn lôi kéo, bố trí người thân tham gia cảnh giới vào đường dây của mình. Việc này gây ra nhiều khó khăn cho ban chuyên án.

Chiều 24/7, các trinh sát ập vào căn nhà tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) bắt quả tang Khoa tàng trữ 21 viên thuốc lắc vừa mua của Quang. Qua khai thác, Khoa khai lấy hàng ở Quang và đang đợi nhận đợt hàng tiếp theo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 26/7, tại đường tránh Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), khi Quang nhận gói hàng từ xe khách cảnh sát đã ập vào bắt quả tang. Trong gói hàng có chứa 400 viên thuốc lắc.

Tiếp tục khám xét nhà Quang, công an thu giữ 4 gói ma túy ketamine (khoảng 12 gam), 10 viên thuốc lắc, hơn 159 triệu đồng. Khám xét văn phòng công ty xe khách chuyên vận chuyển ma túy cho Quang, công an còn thu giữ thêm 10 gói ketamine (khoảng 50 gam) được giấu trong hai chậu cảnh.

Công an đang mở rộng điều tra.

 

Hàng trăm người tham gia dập lửa cứu rừng cháy trong đêm

Cánh rừng tràm ở Đà Nẵng bất ngờ bùng cháy dữ dội trong đêm, gần 100 chiến sĩ PCCC, chính quyền địa phương nỗ lực dập lửa để cứu rừng.